1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Argentina phát hiện âm thanh nghi từ tàu ngầm chở 44 người mất tích

(Dân trí) - Hải quân Argentina ngày 20/11 đã thu được những âm thanh nghi là tín hiệu từ tàu ngầm ARA San Juan chở 44 người mất tích ở Đại Tây Dương hồi tuần trước.

Tàu ngầm ARA San Juan (Ảnh: EPA)
Tàu ngầm ARA San Juan (Ảnh: EPA)

CNN dẫn lời người phát ngôn Hải quân Argentina Enrique Balbi cho biết hai tàu tham gia chiến dịch tìm kiếm tàu ngầm ARA San Juan mất tích ngày 20/11 đã phát hiện “tiếng ồn” ở độ sâu khoảng 200 m. Vị trí phát hiện tiếng ồn này cũng trùng khớp với tuyến đường mà tàu San Juan dự kiến di chuyển để trở về cảng ở Mar del Plata, Argentina.

Một máy bay săn ngầm P-8A Poseidon của Hải quân Mỹ đã được điều động tới khu vực phát hiện âm thanh

Sau khi phân tích tập tin âm thanh thu được từ vị trí nghi có tàu ngầm San Juan, Hải quân Argentina cho biết tiếng động mới phát hiện trước đó ít giờ không phải được phát đi từ tàu ngầm mất tích. Vào cuối ngày 20/11, người phát ngôn Hải quân Argentina Enrique Balbi cho biết tiếng ồn phát hiện được dường như bắt nguồn từ một “sinh vật sống”.

khả nghi để ghi âm, sau đó chuyển tập tin được ghi âm tới căn cứ ở Mar del Plata để phân tích.

“Chúng tôi đang xử lý tập tin này”, ông Balbi cho biết.

Theo một quan chức cấp cao của Hải quân Mỹ đang phối hợp cùng Argentina và các nước tìm kiếm tàu ngầm mất tích, hệ thống định vị sóng âm trên hai tàu tìm kiếm đã phát hiện ra các âm thanh giống tiếng dụng cụ đập vào thân tàu. Quan chức này cho rằng có thể chính các thành viên thủy thủ đoàn trên tàu ngầm đã đập vào thân tàu để báo cho các tàu đi ngang qua về vị trí của họ.

Hải quân Argentina về sơ bộ đã xác định được vị trí của những âm thanh nơi hai tàu tìm kiếm phát hiện được và đang tập trung tìm kiếm ở khu vực cách bờ biển Argentina khoảng 530 km. Cùng ngày, Hải quân Argentina cho biết tàu ngầm ARA San Juan đã nổi lên mặt nước và thông báo tình trạng trục trặc kỹ thuật trước khi mất tích. Đây là liên lạc cuối cùng của con tàu trước khi mất tích.

Tàu ngầm ARA San Juan là tàu mới nhất trong số 3 tàu ngầm của Hải quân Argentina. Tàu bắt đầu mất liên lạc hôm 15/11 trên Đại Tây Dương khi đang di chuyển từ căn cứ Ushuaia để về cảng quê nhà ở Mar del Plata. Vào thời điểm mất tích, San Juan chở 44 thành viên thủy thủ đoàn, trong đó có nữ sĩ quan tàu ngầm đầu tiên của Argentina.

Argentina đã mở cuộc tìm kiếm quy mô lớn với sự hỗ trợ của nhiều nước như Brazil, Anh, Chile, Mỹ và Uruguay để xác định vị trí của tàu ngầm mất tích. Tuy nhiên, công tác tìm kiếm đang gặp khó khăn do điều kiện thời tiết xấu trên biển.

Thành Đạt

Tổng hợp