1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Khánh thành công trình phòng học Khuyến học và Dân trí thứ 14 tại Thái Nguyên

(Dân trí) - Sáng ngày 8/12, UBND huyện Phú Bình (Thái Nguyên) cùng với Quỹ Khuyến học Việt Nam, Báo Dân trí, Tổ chức Phật giáo Shinnyo-en (Nhật Bản) long trọng tổ chức Lễ khánh thành Công trình Nhà chức năng tại Trường Tiểu học Nga My I – đây là công trình thứ 4 với sự đóng góp của Tổ chức Shinnyo-en thông qua Quỹ Khuyến học Việt Nam và là công trình thứ 14 mang tên Khuyến học và Dân trí.

Tham dự Lễ khánh thành công trình có nhà báo Phạm Huy Hoàn, Ủy viên Thường vụ Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Dân trí, Giám đốc Quỹ Khuyến học Việt Nam; ông Lê Duy Vị - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Thái Nguyên; ngài Shimada Hideki – Trưởng phòng Cố vấn Tổ chức Shinnyo-en; ông Thái Quang Hải – Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Bình; bà Vũ Thị Phương – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nga My I,…cùng đông đảo thầy cô giáo và các em học sinh.

Nhà báo Phạm Huy Hoàn phát biểu tại Lễ khánh thành.
Nhà báo Phạm Huy Hoàn phát biểu tại Lễ khánh thành.

Công trình Nhà chức năng tại Trường tiểu học Nga My 1 được bắt đầu khởi công từ ngày 31/8/2017 và được thiết kế xây dựng theo công trình dân dụng cấp IV, có 6 gian, diện tích 232m². Tổng kinh phí xây dựng trên 1,1 tỷ đồng, trong đó, thông qua Quỹ Khuyến học Việt Nam và Báo Dân trí, tổ chức Phật giáo Shinnyo-en (Nhật Bản) hỗ trợ 12.000 USD (tương đương hơn 272 triệu đồng), số còn lại là ngân sách địa phương đối ứng. Ngoài ra, công trình này còn được Quỹ Khuyến học Việt Nam tài trợ thêm 60 triệu đồng để nhà trường mua trang thiết bị từ nguồn ủng hộ của giải Golf "Vì học sinh nghèo vượt khó" do báo Đầu tư tổ chức hàng năm

Phát biểu tại Lễ khánh thành, nhà báo Phạm Huy Hoàn cho biết: "Tính đến nay, Quỹ Khuyến học Việt Nam và báo Dân trí có vinh dự được phối hợp với Tổ chức Phật giáo Shinnyo-en (Nhật Bản) suốt 9 năm, từ năm 2009 đến năm 2017. Những năm qua, hai bên đã phối hợp với nhau trong chương trình hỗ trợ học bổng tới học sinh nghèo học giỏi, hiếu học… trên mọi miền đất nước và xây dựng các công trình phục vụ giáo dục như xây dựng những cây cầu vĩnh cửu ở miền sông nước giúp học sinh đi học an toàn hoặc xây dựng các phòng học, trường học ở vùng kinh tế khó khăn giúp học sinh có điều kiện học tập tốt hơn.

Từ những năm trước, Shinnyo-en đã tài trợ xây dựng được 3 cây cầu ở các tỉnh Kiên Giang, Hậu Giang và Bến Tre; 3 phòng học chức năng ở các tỉnh Hà Nam, Hà Tĩnh và Bắc Giang; 1 trường Tiểu học ở xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An.

“Hôm nay, chúng tôi và đại diện Shinnyo-en có vinh dự cùng lãnh đạo địa phương, các thầy cô giáo và các em học sinh dự Lễ khánh thành phòng học chức năng ở Trường Tiểu học Nga My I. Đây là phòng học thứ 4 với sự đóng góp của Tổ chức Shinnyo-en (Nhật Bản) thông qua Quỹ Khuyến học Việt Nam và là công trình thứ 14 mang tên Khuyến học và Dân trí” – nhà báo Phạm Huy Hoàn phát biểu.

Kết thúc bài phát biểu của mình, nhà báo Phạm Huy Hoàn đã thay mặt Quỹ Khuyến học Việt Nam, Báo Dân trí, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam gửi lời cảm ơn tới Tổ chức Shinnyo-en (Nhật Bản) đã đến với Quỹ Khuyến học Việt Nam bằng những món quà quý giá, giúp cho học sinh Việt Nam có điều kiện học tập tốt hơn.


Ngài Shimada Hideki cho biết: Tổ chức Shinnyo-en luôn hướng tới hòa bình thế giới và hạnh phúc của con người.

Ngài Shimada Hideki cho biết: "Tổ chức Shinnyo-en luôn hướng tới hòa bình thế giới và hạnh phúc của con người".

Tại Lễ khánh thành, trong bài phát biểu của mình, ngài Shimada Hideki đã chia sẻ, Shinnyo-en là một Giáo hội Phật giáo tại Nhật Bản. Những hoạt động của Tổ chức này luôn hướng tới hòa bình thế giới, hạnh phúc của con người và đây cũng là mong muốn của người đã sáng lập ra Shinnyo-en.

“Từ năm 2010, chúng tôi đã hợp tác với Quỹ Khuyến học Việt Nam, báo Dân trí để hỗ trợ xây dựng các ngôi trường, phòng học và xây dựng những cây cầu để các em học sinh đi học được an toàn hơn. Hôm nay, tôi rất vui mừng được chia sẻ niềm vui chào đón công trình phòng học mới ở đây, tôi cảm ơn về sự hợp tác của các bạn. Tôi mong muốn các em học sinh chăm chỉ học tập, vui vẻ trong thời gian học và vui vẻ với những người xung quanh. Tôi mong các em hãy phát huy được thế mạnh của mình để sau này cống hiến cho phát triển đất nước, cho hòa bình của nhân loại” – ngài Shimada Hideki phát biểu.


Ông Thái Quang Hải bày tỏ cảm ơn tới Tổ chức Shinnyo-en thông qua Quỹ Khuyến học Việt Nam và báo Dân trí đã tài trợ xây dựng công trình tại Trường Tiểu học Nga My I.

Ông Thái Quang Hải bày tỏ cảm ơn tới Tổ chức Shinnyo-en thông qua Quỹ Khuyến học Việt Nam và báo Dân trí đã tài trợ xây dựng công trình tại Trường Tiểu học Nga My I.

Tiếp nhận công trình ý nghĩa trên, đại diện UBND huyện Phú Bình và Trường Tiểu học Nga My I đã bày tỏ cảm ơn sâu sắc tới Tổ chức Shinnyo-en thông qua Quỹ Khuyến học Việt Nam và báo Dân trí đã tài trợ xây dựng công trình và cấp học bổng vì học sinh vượt khó hiếu học.

Nhà báo Phạm Huy Hoàn thay mặt cho Báo Đầu tư trao phần quà bằng hiện vật cho đại diện Trường Tiểu học Nga My I.
Nhà báo Phạm Huy Hoàn thay mặt cho Báo Đầu tư trao phần quà bằng hiện vật cho đại diện Trường Tiểu học Nga My I.
Khánh thành công trình phòng học Khuyến học và Dân trí thứ 14 tại Thái Nguyên - 5
Tại Lễ Khánh thành, Quỹ Khuyến học Việt Nam đã trao 30 xuất học bổng tới các em học sinh nghèo có thành tích học tập tốt.
Tại Lễ Khánh thành, Quỹ Khuyến học Việt Nam đã trao 30 xuất học bổng tới các em học sinh nghèo có thành tích học tập tốt.
Ngài Shimada Hideki trao số tiền tài trợ cho Trường Tiểu học Nga My I.
Ngài Shimada Hideki trao số tiền tài trợ cho Trường Tiểu học Nga My I.
Nụ cười của học sinh Trường Tiểu học Nga My I.
Nụ cười của học sinh Trường Tiểu học Nga My I.
Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành...
Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành...
Khánh thành công trình phòng học Khuyến học và Dân trí thứ 14 tại Thái Nguyên - 10
Nhà báo Phạm Huy Hoàn và ông Thái Quang Hải cùng kéo tấm vải che biển tên công trình.
Nhà báo Phạm Huy Hoàn và ông Thái Quang Hải cùng kéo tấm vải che biển tên công trình.
Khánh thành công trình phòng học Khuyến học và Dân trí thứ 14 tại Thái Nguyên - 12

Công trình trên được bắt đầu khởi công từ ngày 31/8/2017 và được thiết kế xây dựng theo công trình dân dụng cấp IV, có 6 gian, diện tích 232m². Tổng kinh phí xây dựng trên 1,1 tỷ đồng, trong đó, thông qua Quỹ Khuyến học Việt Nam, Báo Dân trí, tổ chức Phật giáo Shinnyo-en (Nhật Bản) hỗ trợ 12.000 USD (tương đương hơn 272 triệu đồng), còn lại là ngân sách địa phương đối ứng

Công trình trên được bắt đầu khởi công từ ngày 31/8/2017 và được thiết kế xây dựng theo công trình dân dụng cấp IV, có 6 gian, diện tích 232m². Tổng kinh phí xây dựng trên 1,1 tỷ đồng, trong đó, thông qua Quỹ Khuyến học Việt Nam, Báo Dân trí, tổ chức Phật giáo Shinnyo-en (Nhật Bản) hỗ trợ 12.000 USD (tương đương hơn 272 triệu đồng), còn lại là ngân sách địa phương đối ứng

Nguyễn Dương