1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hà Tĩnh:

Bạn đọc Dân trí giúp chàng trai bị điện giật thêm hơn 32 triệu đồng

(Dân trí) - Chiều ngày 12/5, PV Dân trí đã có mặt tại BV Bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng Hà Tĩnh trao thêm số tiền 32,300,000 đồng cho em Trần Xuân Việt, SN 2000, trú tại thôn Đồng Tiến, xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh), nhân vật đầy thương tâm trong bài viết "Bị bỏng điện cao thế, chàng trai trẻ mất đôi tay, nguy cơ liệt nửa người".

Đây là lần thứ 2 đại diện báo Dân trí trao tiền hỗ trợ của các nhà hảo tâm cho em Trần Xuân Việt. Trước đó, đại diện Báo Dân trí đã trao 64,960,000 đồng của các nhà hảo tâm hỗ trợ Việt trong tuần 1 tháng 4 năm 2018.

Trước sự chứng kiến của đại diện BV Bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng Hà Tĩnh, PV Dân trí đã trao số tiền 32,300,000 đồng của các nhà hảo tâm cho em Việt.
Trước sự chứng kiến của đại diện BV Bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng Hà Tĩnh, PV Dân trí đã trao số tiền 32,300,000 đồng của các nhà hảo tâm cho em Việt.

Tiếp nhận số tiền trên, chị Nguyễn Thị Gấm cùng chồng vừa đưa con trai ra viện xúc động gửi lời cảm ơn Báo Dân trí, tới các nhà hảo tâm đã sẻ chia, giúp đỡ gia đình và cá nhân em Việt trong lúc hoạn nạn.

“Trong lúc hoạn nạn đã hết nơi bấu víu, nương nhờ, đã ở trong nỗi tuyệt vọng nhất, gia đình chúng tôi đã nhận được sự sẻ chia quá đỗi lớn lao của quý báo và những tấm lòng giàu lòng nhân ái. Chúng tôi không biết những địa chỉ cụ thể của các tấm lòng đã cưu mang con trai, nên qua Báo Dân trí cho gia đình chúng tôi gửi lời hỏi thăm, lời chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân tình nhất tới mọi người. Xin cảm ơn rất nhiều!”- chị Gấm mủi lòng xúc động sau khi tiếp nhận qùa cho con trai.

Về tình hình sức khỏe của em Việt, sau nhiều tháng điều trị hiện tinh thần em đã đỡ hơn, các vết thương phẫu thuật cắt đôi tay đang tiến triển tốt. Phía bệnh viện cho biết, bệnh nhân Việt đang được theo dõi một loạt các vết thương, chờ kết luận có đủ sức khỏe để chuyển tuyến trên cho ca phẫu thuật ghép não hay không.

Vết thương ở cánh tay Việt sau phẫu thuật đang tiến triển tốt, da lành hẳn, không còn rỉ máu.
Vết thương ở cánh tay Việt sau phẫu thuật đang tiến triển tốt, da lành hẳn, không còn rỉ máu.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, trước tết Nguyên Đán 2018, khi đi làm thuê ở Lâm Đồng, không may bị điện giật. Việt bị rơi từ trên cao, chân phải bị gãy, hai tay bị bỏng nặng phải cắt cụt bàn tay. Ngoài ra Việt còn bị chấn thương sọ não nặng, phải phẫu thuật. Suốt hơn 4 tháng con trai nằm điều trị, gia đình chị Nguyễn Thị Gấm đã khánh kiệt, vay nợ một số tiền rất lớn. Bố mẹ gần như đã bất lực, nên việc điều trị của Việt gặp quá nhiều khó khăn.

Bạn đọc Báo Dân trí hỗ trợ "chàng trai bị điện giật đầy thương tâm".

Văn Dũng