TPHCM: Hơn 16,4 nghìn người mắc sốt xuất huyết

(Dân trí) - Tăng 16% so với cùng kỳ năm trước, bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố đang diễn biến phức tạp. Ngành Y tế cảnh báo, hiện đang là giai đoạn cao điểm mùa mưa, cộng đồng cần tăng cường các giải pháp bảo vệ sức khỏe, tránh nguy cơ nhiễm sốt xuất huyết.

Sốt xuất huyết đang lưu hành trên diện rộng, cộng đồng cần chủ động bảo vệ sức khỏe
Sốt xuất huyết đang lưu hành trên diện rộng, cộng đồng cần chủ động bảo vệ sức khỏe

Theo thống kê của Trung tâm Y tế Dự phòng thành phố, từ đầu năm đến nay trên địa bàn đã có 16.407 người mắc bệnh sốt xuất huyết phải nhập viện điều trị. Nếu so sánh với cùng kỳ năm trước, bệnh đã tăng 16% (năm 2016 là 14.160 ca). Hiện nay, TPHCM nói riêng và khu vực Nam Bộ nói chung đang bước vào cao điểm của mùa mưa, điều kiện thời tiết mưa nhiều sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi phát triển trên diện rộng.

Để chủ động bảo vệ sức khỏe của cộng đồng, ngành y tế thành phố đang triển khai các phương án phun hóa chất diệt muỗi, tuyên truyền, vận động cộng đồng chung tay phòng chống sốt xuất huyết bằng các biện pháp vệ sinh môi trường, loại bỏ các vật chứa có thể là nơi muỗi sinh trưởng, phát triển, dùng bình xịt muỗi, nhang đuổi muỗi, ngủ mùng thường xuyên...

Tuy nhiên, một bộ phận trong cộng đồng dân cư có thái độ thờ ơ với công tác phòng chống dịch bệnh, gây ô nhiễm môi trường, tạo ra những ổ muỗi làm phát sinh dịch bệnh. Để xử lý triệt để những hành vi thờ ơ bất hợp tác trong công tác phòng bệnh, gây nguy hiểm cho sức khỏe cộng đồng, trong 9 tháng qua, ngành y tế thành phố đã phối hợp với chính quyền địa phương các quận huyện ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 164 trường hợp.

Vân Sơn