Nhầm lẫn tên thuốc bị đình chỉ lưu hành

(Dân trí) - Sau 7 ngày thông báo không được buôn bán, sử dụng thuốc mang tên Nhức khớp tiêu bại hoàn, trên nhãn ghi "Nhức khớp TIÊU BẠI HOÀN - CSĐND ĐẠI AN - 40 TRẦN PHÚ - BA ĐÌNH - HN", Cục Quản lý Dược đã đính chính lại thông tin tên sản phẩm.

Ngày 11/4/2018 Cục Quản lý Dược đã có công văn số 6406/QLD-CL thông báo không được buôn bán, sử dụng thuốc mang tên Nhức khớp tiêu bại hoàn, trên nhãn ghi "Nhức khớp TIÊU BẠI HOÀN - CSĐND ĐẠI AN - 40 TRẦN PHÚ - BA ĐÌNH - HN". Sau khi đối chiếu các tài liệu liên quan, mẫu nhãn sản phẩm, Cục Quản lý Dược có công văn số 7191/QLD-CL ngày 19/4/2018 đính chính thông tin về tên sản phẩm này.

Nhầm lẫn tên thuốc bị đình chỉ lưu hành - 1

Cụ thể, tên chính xác của sản phẩm không được buôn bán, sử dụng là "Nhức khớp bại hoàn" - trên nhãn ghi "Nhức khớp BẠI HOÀN - CSĐND ĐẠI AN - 40 TRẦN PHÚ - BA ĐÌNH - HN".

Trước đó, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã ban hành quyết định đình chỉ lưu hành thuốc này trên toàn quốc sau khi có báo cáo ngày 27/3/2018 của Viện Kiểm nghiệm thuốc TP Hồ Chí Minh cho thấy thuốc của cơ sở Đông Nam dược Đại An này có chứa paracetamol.

Tại công văn số 6406/QLD-CL ngày 11/4 này đã nhầm tên sản phẩm thuốc thành Nhức khớp tiêu bại hoàn, trên nhãn ghi "Nhức khớp TIÊU BẠI HOÀN - CSĐND ĐẠI AN - 40 TRẦN PHÚ - BA ĐÌNH - HN"

Nhân Hà