Khánh Hòa:

Nguy kịch sau khi bị ong dữ đốt nốt duy nhất

(Dân trí) - Ngày 10/10, các bác sỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết, đang nỗ lực cứu chữa cho một người đàn ông ở TP Nha Trang bị ong đốt 1 vết dẫn đến nguy kịch, hôn mê sâu.

Nạn nhân là ông Đ.V.C (63 tuổi), trú xã Vĩnh Trung, TP Nha Trang, Khánh Hòa.

Trước đó, vào sáng 7/10, ông C. nhập viện trong tình trang hôn mê sâu, thang điểm tri giác 3 điểm, chết não nặng, ngưng tim, ngưng thở do sốc phản vệ. Người nhà khai với bệnh viện là ông C. bị ong đốt và các bác sỹ bước đầu chỉ ghi nhận 1 vết do ong đốt trên cơ thể.

Đến thời điểm hiện tại, bệnh nhân thang điểm tri giác đã tăng lên 7 điểm, tuy nhiên vẫn đang trong tình trạng hôn mê sâu, thở máy, mạch và huyết áp phụ thuộc thuốc vận mạch liều cao lọc máu liên tục.

Theo các bác sỹ Khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, với những trường hợp sốc phản vệ có thể nhận biết như sau: dạng nhẹ là ngứa ngáy, nổi mề đay; dạng nặng là khó thở, thở khò khè, đau bụng, nôn ói. Sau khi bị côn trùng cắn xuất hiện tình trạng trên phải đến ngay cơ sở y tế gần nhất, tiêm thuốc Adrenaline thì mới cứu chữa kịp thời.

Theo các kinh nghiệm trước đó, khi bị ong tấn công, người bị nạn cần tỉnh táo và che vùng đầu để không bị đốt, tiếp đến tìm cách dùng tay bới đất cát vung lên để xua đuổi chúng bay đi chỗ khác.

Trong lúc bị ong đốt, tuyệt đối không dùng nhánh cây, quần áo để xua vì càng xua, ong sẽ càng bu lại tấn công.

Sau khi đã thoát khỏi sự tấn công của đàn ong, kiểm tra vùng da bị ong đốt xem còn kim chích của ong hay không, nếu có phải nhổ kim chích ra ngay.

Khi có ong xuất hiện, cần đứng yên, không chạy. Để tránh bị ong tấn công thì tuyệt đối không chọc phá, làm hư hỏng tổ ong.

Viết Hảo