Một bệnh nhi tử vong sau khi chích thuốc tại phòng mạch tư

(Dân trí) - Được đưa đưa đến phòng khám tư kiểm tra sức khỏe với biểu hiện sốt nhẹ, nổi mẫn ngứa ở 2 đùi, bé gái 13 tuổi đã được bác sĩ chích thuốc chưa rõ tên và chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng hôn mê sâu.

Bệnh nhi đã hôn mê, tử vong sau khi được bác sĩ phòng mạch tư chích thuốc (ảnh: minh họa)
Bệnh nhi đã hôn mê, tử vong sau khi được bác sĩ phòng mạch tư chích thuốc (ảnh: minh họa)

Vụ việc thương tâm trên đã xảy đến với bé Võ Thị Quỳnh Nh. (13 tuổi, quê Tiền Giang, tạm trú tại huyện Củ Chi, TPHCM). Thông tin ban đầu từ gia đình cho hay, ngày 3/1 cháu có biểu hiện nổi mẫn ngứa ở hai đùi và sốt nhẹ nên phụ huynh đưa đến phòng mạch Ph.A. (đóng trên địa bàn huyện Củ Chi) thăm khám.

Tại phòng mạch, cháu được bác sĩ kiểm tra rồi chích một loại thuốc (chưa rõ tên). Sau khi chích thuốc, bệnh nhi than mệt rồi lịm dần, lay gọi không có phản ứng. Ngay sau đó, cháu được chuyển đến một bệnh viện tư tại huyện Củ Chi rồi lên Bệnh viện Nhi Đồng 1 và chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy.

Khi đến Chợ Rẫy, bệnh nhi đã bị hôn mê sâu, dù các bác sĩ nỗ lực cứu chữa nhưng cháu đã tử vong vào sáng 5//1 với chẩn đoán choáng tim, viêm cơ tim.

Thi thể của bé Quỳnh Nh. đã được thân nhân đưa về quê an táng.

Vân Sơn