Cần Thơ:

Lấy 3 mảnh bom nằm trong người hơn 50 năm

(Dân trí) - Ngày 15/4, bác sĩ Phạm Văn Phương, Trưởng khoa ngoại Lồng ngực - Tim mạch bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, cho biết, các bác sĩ của khoa này vừa phẫu thuật lấy ra 3 mảnh bom từ vai trái của một bệnh nhân từng bị trúng bom từ năm 17 tuổi.

3 mảnh bom được lấy ra từ vai trái của bệnh nhân Bảy
3 mảnh bom được lấy ra từ vai trái của bệnh nhân Bảy

Bệnh nhân là cụ bà Hà Thị Bảy (70 tuổi) ở phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ. Ngày 7/3, bà Bảy nhập viện trong tình trạng đau khớp vai, tê cả cánh tay, tinh thần bất an, khó chịu.

Tại bệnh viện bà Bảy được chụp CT, chụp X-quang để xác định vị trí của 3 mảnh bom ở vùng vai trái của bệnh nhân. Tiếp đến, bác sĩ tiến hành phẫu thuật theo định vị đã vẽ trên da. Sau hơn một giờ đồng hồ, bác sĩ đã tìm ra được 3 mảnh bom có kích thước: 4mm, 6mm và 10mm.

Bà Bảy cho biết, năm 17 tuổi bà tham gia cách mạng và đã bị giặc thả bom trúng vào người, nhưng rồi sau đó vết thương tự lành.

“Lúc đó, cuộc chiến cam go và ác liệt lắm, chúng tôi lo chiến đấu với địch nên quên hết sự đau đớn của những mảnh bom gây ra. Bây giờ về già mỗi khi vận động đau đớn và khó chịu lắm cô ơi. Gần 40 năm qua sống trong nỗi lo sợ, vì không biết mảnh bom sẽ dịch chuyển đi đâu có nguy hiểm tính mạng không? Bây giờ mổ lấy ra được rồi tôi yên tâm lắm”, bà Bảy tâm sự.

Phạm Tâm