Cứu sống cụ bà 90 tuổi bị nhồi máu cơ tim cấp và nhiều sỏi mật

(Dân trí) - Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ vừa cấp cứu và cứu sống cụ bà 90 tuổi bị nhồi máu cơ tim cấp, nhiều sỏi ống mật chủ biến chứng viêm mủ đường mật.

Bệnh nhân Hứa Thị Thọ đã qua cơn nguy kịch và sắp xuất viện
Bệnh nhân Hứa Thị Thọ đã qua cơn nguy kịch và sắp xuất viện

Trước đó, lúc 8h30, ngày 24/8, bệnh nhân Hứa Thị Thọ được người nhà đưa đến bệnh viện trong tình trạng đau ngực nhiều. Tại bệnh viện, bệnh nhân khai, cách nhập viện 5 tiếng, bệnh nhân bị đau ngực, kèm đau thượng vị, nôn, ói.

Tại đây các bác sĩ chẩn đoán, bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp và được can thiệp mạch vành cấp cứu. Sau can thiệp tình trạng ổn định bệnh nhân hết đau ngực.

Tuy nhiên, 8 tiếng sau can thiệp, bệnh nhân sốt cao, ấn đau thượng vị, mắt vàng. Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân có tình trạng tắc mật, nhiễm trùng nặng.

Các bác sĩ chẩn đoán, bệnh nhân nhiễm trùng huyết, nhiễm trùng đường mật do sỏi đoạn cuối ống mật chủ, nhồi máu cơ tim thành dưới ngày 2 đã đặt stent. Bệnh nhân có chỉ định nội soi mật tụy ngược dòng. Bác sĩ tiến hành đặt 2 stent, mật thông chảy tốt.

Sau can thiệp cụ Thọ hết sốt, hết đau bụng, bớt vàng da vàng mắt, sinh hiệu ổn và có thể ra viện trong vài ngày tới.

Phạm Tâm