Bệnh nhi 14 tuổi đau đầu, phát hiện động mạch phình khổng lồ

(Dân trí) - Đến bệnh viện khám chứng đau đầu, bệnh nhân được bác sĩ phát hiện động mạch cảnh bị phình lớn, dọa vỡ. Bằng phương pháp can thiệp nội mạch, bác sĩ đã giúp bệnh nhân thoát khỏi nguy cơ tử vong vì vỡ mạch máu.

Túi phình động mạch cảnh bệnh nhi gặp phải đã được bác sĩ can thiệp thành công
Túi phình động mạch cảnh bệnh nhi gặp phải đã được bác sĩ can thiệp thành công

Ngày 9/10, thông tin từ Bệnh viện Bình Dân, TPHCM cho biết, tại đây vừa tiếp nhận và can thiệp thành công cho một bệnh nhi bị túi phình khổng lồ động mạch cảnh sau hiếm gặp. Bệnh nhân là cậu bé N.V.T. (14 tuổi, ngụ tại Gia Lai) đến khám vì triệu chứng đau đầu.

Qua chẩn đoán hình ảnh, bác sĩ xác định, cậu bé bị một túi phình rất lớn (đường kính 25mcro), nằm ở vùng dưới tai. Khối phình dọa vỡ khiến bệnh nhân đối mặt với nguy cơ tai biến gây liệt, tử vong bất kỳ lúc nào.

ThS.BS.Dương Duy Trang, Đơn vị Tim mạch Can thiệp cho hay, khối phình động mạch đập theo nhịp tim gồ lên ở vùng phía dưới tai trái của bệnh nhân. Túi phình lớn gấp 5 lần kích thước trung bình của động mạch cảnh, nguy cơ vỡ rất cao. Trước nguy hiểm bệnh nhân phải đối mặt, bệnh viện quyết định can thiệp mạch máu khẩn cấp cho cậu bé.

Qua ống nội soi đi từ động mạch đùi lên tiếp cận vị trí phình động mạch cảnh, bác sĩ đã đặt thành công stent giá đỡ có màng, chặn đường cung cấp máu cho túi phình. Sau phẫu thuật, phim chụp kiểm tra cho thấy không còn hình ảnh túi phình, sức khỏe bệnh nhân trở lại bình thường. Tuy nhiên, cháu sẽ phải tiếp tục sử dụng thuốc kháng tiểu cầu để ngăn chặn hình thành máu đông quanh stent vừa đặt.

Phân tích chuyên môn của BS Duy Trang chỉ ra: “Túi phình động mạch cảnh là bệnh lý nguy hiểm nhưng triệu chứng thường rất mơ hồ với tỷ lệ mắc khoảng 1% đến 2% trong cộng đồng. Khi bệnh nhân thấy đau, choáng váng thì lúc đó túi phình đã rất lớn. Túi phình gây rối loạn dòng chảy và có thể hình thành cục máu đông, nguy cơ trôi lên não, gây tắc mạch não, nhẹ thì gây thiếu máu não thoáng qua, nặng thì có thể gây tai biến dẫn tới tử vong. Do đó, khi gặp những biểu hiện bất thường về sức khỏe, người dân nên đi khám để được chẩn đoán, điều trị kịp thời”.

Vân Sơn