Sơn La:

Tòa “Keangnam Tây Bắc” bị phá hủy vì được xây bằng tiền bất chính

(Dân trí) - Tòa “Keangnam Tây Bắc” do trùm ma túy Tráng A Tàng xây dựng bằng tiền bất chính từ việc buôn bán ma túy, vì thế chính quyền địa phương quyết định phá hủy khối tài sản bất hợp pháp này.

Sáng 16/1, trao đổi với PV Dân trí, ông Phạm Đức Chính - Chủ tịch UBND huyện Mộc Châu (Sơn La) - cho biết, việc phá hủy tòa nhà của “Tàng Keangnam” được UBND huyện thực hiện theo Quyết định của UBND tỉnh.

Công việc phá hủy tòa nhà sẽ được thực hiện từ ngày 14 - 25/1/2018. Sau khi phá hủy, toàn bộ chất thải xây dựng tòa nhà sẽ được di dời đến nơi khác. Diện tích đất này thuộc khu đất của nông trường Mộc Châu và sẽ được trồng cây xanh bóng mát, tôn tạo cảnh quan đẹp cho người dân địa phương sử dụng; xóa bỏ hoàn toàn "biểu tượng bất chính" của trùm ma túy vùng Tây Bắc.


Tòa Keangnam Tây Bắc được phá hủy để trồng cây xanh bóng mát, tạo cảnh quan cho người dân địa phương sử dụng.

Tòa "Keangnam Tây Bắc" được phá hủy để trồng cây xanh bóng mát, tạo cảnh quan cho người dân địa phương sử dụng.

Chủ tịch UBND huyện Mộc Châu cho biết thêm, việc phá hủy toàn bộ tòa nhà được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

Về nguyên nhân hủy bỏ khối tài sản “khủng” này, ông Chính cho hay, tòa nhà do Tráng A Tàng xây dựng bằng tiền bất chính từ việc buôn bán ma túy mà có, vì thế lãnh đạo tỉnh quyết định phá hủy khối tài sản bất hợp pháp này.

Lãnh đạo huyện Mộc Châu thông tin thêm, trong quá trình phá hủy tòa “Keangnam Tây Bắc”, vào khoảng 16h ngày 15/1, một sự cố đã xảy ra. Khi công nhân đang dỡ bỏ tòa nhà, một khối bê tông từ trên cao bất ngờ rơi xuống vào phía đuôi máy xúc, rất may sự cố không gây thiệt hại về người, riêng chiếc máy xúc bị hư hỏng.


Việc phá hủy tòa nhà khủng của trùm ma túy Tây Bắc sẽ được thực hiện trong nhiều ngày.

Việc phá hủy tòa nhà "khủng" của trùm ma túy Tây Bắc sẽ được thực hiện trong nhiều ngày.

Trước đó, như Dân trí đưa tin, thực hiện theo quyết định của UBND tỉnh Sơn La, từ chiều 14/1 UBND huyện Mộc Châu đã tiến hành phong tỏa tòa nhà “Keangnam Tây Bắc” của trùm ma túy Tráng A Tàng xây dựng tại nông trường Mộc Châu. Sáng nay (16/1), việc phá hủy tòa nhà vẫn đang được cơ quan chức năng huyện Mộc Châu tiến hành.

Nhiều người dân địa phương khi đi qua quốc lộ 6 thấy cảnh phá hủy tòa “Keangnam Tây Bắc” đã đứng lại xem và đưa ra nhiều thắc mắc tại sao tỉnh nghèo không tận dụng mà lại phá bỏ công trình tiền tỷ như thế?


Với người dân tỉnh nghèo Sơn La, cảnh phá hủy tòa nhà của trùm ma túy Tráng A Tàng được coi là chuyện có một không hai.

Với người dân tỉnh nghèo Sơn La, cảnh phá hủy tòa nhà của trùm ma túy Tráng A Tàng được coi là chuyện "có một không hai".

Thái Bá - Đàm Quang