1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Những lễ duyệt binh hoành tráng hiếm hoi trong lịch sử Mỹ

(Dân trí) - Mặc dù là cường quốc quân sự hàng đầu thế giới nhưng Mỹ hiếm khi tổ chức các lễ duyệt binh để phô diễn sức mạnh của các loại khí tài hay uy lực của binh sĩ.

Cuộc diễu binh quy mô lớn lần đây nhất của quân đội Mỹ được tổ chức vào năm 1991 dưới thời cựu Tổng thống George H. W. Bush để ăn mừng chiến thắng sau cuộc chiến tranh vùng Vịnh. Đây được xem là lễ duyệt binh mừng chiến thắng lớn nhất của Mỹ kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Trong ảnh: Đông đảo người dân Mỹ vẫy cờ chào đón các binh sĩ trở về thủ đô Washington trong lễ duyệt binh ngày 8/6/1991.
Cuộc diễu binh quy mô lớn lần đây nhất của quân đội Mỹ được tổ chức vào năm 1991 dưới thời cựu Tổng thống George H. W. Bush để ăn mừng chiến thắng sau cuộc chiến tranh vùng Vịnh. Đây được xem là lễ duyệt binh mừng chiến thắng lớn nhất của Mỹ kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Trong ảnh: Đông đảo người dân Mỹ vẫy cờ chào đón các binh sĩ trở về thủ đô Washington trong lễ duyệt binh ngày 8/6/1991.

Tướng H. Norman Schwarzkopf đã dẫn đầu đoàn quân gồm hàng nghìn binh sĩ diễu hành tại thủ đô Washington trong lễ duyệt binh sau chiến tranh vùng Vịnh. Nhiều khí tài quân sự, gồm xe tăng M-1, bệ phóng tên lửa, tên lửa Patriot, cũng được huy động tham gia lễ duyệt binh. Trong ảnh: Các binh sĩ diễu hành về phía Lầu Năm Góc trong sự chào đón của người dân Mỹ.
Tướng H. Norman Schwarzkopf đã dẫn đầu đoàn quân gồm hàng nghìn binh sĩ diễu hành tại thủ đô Washington trong lễ duyệt binh sau chiến tranh vùng Vịnh. Nhiều khí tài quân sự, gồm xe tăng M-1, bệ phóng tên lửa, tên lửa Patriot, cũng được huy động tham gia lễ duyệt binh. Trong ảnh: Các binh sĩ diễu hành về phía Lầu Năm Góc trong sự chào đón của người dân Mỹ.

Tên lửa Pershing gắn trên xe quân sự dẫn đầu đoàn xe chở tên lửa diễu binh qua Đại lộ Pennsylvania ở thủ đô Washington vào năm 1961. Đây là một phần trong lễ nhậm chức của cố Tổng thống John F. Kennedy.
Tên lửa Pershing gắn trên xe quân sự dẫn đầu đoàn xe chở tên lửa diễu binh qua Đại lộ Pennsylvania ở thủ đô Washington vào năm 1961. Đây là một phần trong lễ nhậm chức của cố Tổng thống John F. Kennedy.

Cố Tổng thống Dwight Eisenhower và Phó Tổng thống Richard Nixon thị sát khẩu pháo 90mm trên các xe tăng của Lục quân trong lễ duyệt binh được tổ chức nhân lễ nhậm chức của nhà lãnh đạo Mỹ tại Đại lộ Pennsylvania vào năm 1957.
Cố Tổng thống Dwight Eisenhower và Phó Tổng thống Richard Nixon thị sát khẩu pháo 90mm trên các xe tăng của Lục quân trong lễ duyệt binh được tổ chức nhân lễ nhậm chức của nhà lãnh đạo Mỹ tại Đại lộ Pennsylvania vào năm 1957.

Người dân Mỹ đứng hai bên đường chào đón các xe tăng và binh sĩ trong lễ duyệt binh chiến thắng của Sư đoàn Không vận 82 trên Đại lộ số 5 ở New York, Mỹ năm 1946 trong Chiến tranh thế giới thứ hai.
Người dân Mỹ đứng hai bên đường chào đón các xe tăng và binh sĩ trong lễ duyệt binh chiến thắng của Sư đoàn Không vận 82 trên Đại lộ số 5 ở New York, Mỹ năm 1946 trong Chiến tranh thế giới thứ hai.

Các binh sĩ thuộc Sư đoàn Không vận 82 của Lục quân Mỹ diễu hành tại New York trong lễ duyệt binh ngày 12/1/1946.
Các binh sĩ thuộc Sư đoàn Không vận 82 của Lục quân Mỹ diễu hành tại New York trong lễ duyệt binh ngày 12/1/1946.

Cuộc diễu binh quy mô lớn với sự tham gia của các đơn vị quân đội ở Washington nhân Ngày Tưởng niệm vào tháng 5/1942.
Cuộc diễu binh quy mô lớn với sự tham gia của các đơn vị quân đội ở Washington nhân Ngày Tưởng niệm vào tháng 5/1942.

Xe tăng di chuyển qua trụ sở Quốc hội Mỹ trong lễ duyệt binh Ngày Lục quân hồi tháng 4/1939.
Xe tăng di chuyển qua trụ sở Quốc hội Mỹ trong lễ duyệt binh Ngày Lục quân hồi tháng 4/1939.

Lính thủy đánh bộ Mỹ diễu hành tại Đại lộ thứ 5 ở New York hồi tháng 9/1919, gần một năm sau khi Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc.
Lính thủy đánh bộ Mỹ diễu hành tại Đại lộ thứ 5 ở New York hồi tháng 9/1919, gần một năm sau khi Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc.

Thành Đạt

Ảnh: MotherJones