1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Xin được đối mặt với hiểm nguy!

(Dân trí) - Ông chính là người vạch kế hoạch “tấn công vũ trang tội phạm ma túy dọc tuyến biên giới Việt - Lào” và trực tiếp chỉ đạo thực hiện thành công kế hoạch. Khi xin các cấp phê duyệt kế hoạch này, đại tá Nguyễn Xuân Thiêm nói: “Xin được đánh! Xin được đối mặt với hiểm nguy”.

dai-ta-nguyen-xuan-thiem-30072015-54b49
Đại tá, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Xuân Thiêm

Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm hiện là Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm (CSĐTTP) về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Nghệ An (PC46) vừa được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Tuy nhiên, người ta biết đến ông nhiều hơn trong vai trò là “chiến lược gia” trong công cuộc phòng chống tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt Lào, khi ông giữ chức vụ Trưởng phòng CSĐTTP về ma túy Công an tỉnh Nghệ An (2007-2014).

Thời điểm Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm về nhận nhiệm vụ tại PC47 cũng là lúc tình hình hoạt động của các băng nhóm tội phạm mua bán trái phép ma túy xuyên quốc gia hoạt động mạnh ở phía Tây Nghệ An, dọc tuyến biên giới Việt – Lào. Các băng nhóm tội phạm (trong đó có người Lào) hình thành những tụ điểm ma túy nhức nhối kèm theo nhiều tệ nạn xã hội khác. Để thực hiện trót lọt các thương vụ mua bán lớn, các băng nhóm đều trang bị cho mình nhiều loại vũ khí nóng để sẵn sàng “ăn thua” khi lực lượng chức năng phát hiện, truy bắt.

Việc tấn công vũ trang nhằm trấn áp, tiêu diệt các ổ nhóm tội phạm ma túy đã được tính đến nhưng nhiều người e ngại nếu gây thương vong cho các đối tượng này sẽ bị kẻ xấu lợi dụng để phá hoại truyền thống hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước Việt – Lào. Bởi vậy, việc tấn công tội phạm ma túy mới dừng lại ở chỗ đẩy đuổi, phá dỡ lán trại. Phương án này không mang lại hiệu quả mong muốn mà khiến các đối tượng “nhờn thuốc”, sau khi lực lượng chức năng rút đi, chúng nhanh chóng quay trở lại, hoạt động liều lĩnh, công khai và manh động hơn trước.

Việc đầu tiên của Đại tá Thiêm ở đơn vị mới là lập kế hoạch khảo sát các tụ điểm ma túy phức tạp tại 3 huyện biên giới Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong. Đích thân Đại tá Thiêm nhiều lần dẫn đầu tổ công tác xâm nhập vào hang ổ kẻ thù. Sau nhiều tháng, nhiều đợt xâm nhập vào hang ổ của các nhóm tội phạm, hiểu cặn kẽ về quy mô, phương thức hoạt động của chúng, nắm vững từng địa bàn, bản kế hoạch “tấn công vũ trang tội phạm ma túy dọc tuyến biên giới” được hoàn thành một cách chi tiết, tỷ mỉ.

ma-tuy-c6469
Tang vật của một trong những chuyên án ma túy do PC47 Công an Nghệ An thực hiện dưới sự chỉ huy trực tiếp của đại tá Nguyễn Xuân Thiêm (ảnh T.L)

Tuy nhiên, khi báo cáo kế hoạch trước lãnh đạo BGĐ Công an tỉnh, Thường vụ, Trường trực Tỉnh ủy Nghệ An, Lãnh đạo Cục C47, Tổng cục PCTP Bộ Công an, nhiều ý kiến vẫn ngần ngại với phương án tấn công vũ trang. Đứng trước Tượng tướng Lê Thế Tiệm – khi đó là Thứ trưởng Bộ Công an, Đại tá Thiêm trình bày chi tiết kế hoạch của mình và dõng dạc: “Xin được đánh! Xin được đối mặt với hiểm nguy”.

Bản kế hoạch chi tiết cùng với sự khẳng khái, hừng hực quyết tâm tấn công vào tội phạm ma túy dọc tuyến biên giới của người đứng đầu PC47 đã thuyết phục Thượng tướng Lê Thế Tiệm. Một chuyên án cấp Bộ được xác lập và giao cho Công an Nghệ An chủ trì thực hiện. Kế hoạch tấn công tội phạm ma túy này cũng nhận được sự ủng hộ từ phía bạn.

“Thuyết phục được đánh, bản thân tôi vừa mừng, vừa lo. Đây là một bước ngoặt quan trọng để giải quyết sự bế tắc về chủ trương đã tồn tại từ nhiều năm. Tuy nhiên, việc đánh địch bằng vũ khí quân dụng trên địa hình rừng núi hiểm trở liệu đơn vị có hoàn thành được nhiệm vụ hay không? Có đảm bảo được an toàn tính mạng cho cán bộ chiến sỹ tham gia và nhân dân trong khu vực hay không?”, Đại tá Thiêm trăn trở.

Đại tá Thiêm tự mình xây dựng kế hoạch tập luyện, các bài tập luyện nâng cao thể lực, khả năng trèo đèo, lội suối, hành quân dài ngày trên địa bàn núi rừng hiểm trở, tập luyện nhuần nhuyễn các phương án tác chiến phù hợp với địa hình.

Ngày 25/7/2008, PC47 xuất kích trận đầu tiên, tấn công lán trại của đối tượng người Lào trên đỉnh Bù Con Cắng (xã Châu Kim, Quế Phong, Nghệ An). 9h tối, hơn 40 cán bộ chiến sỹ bí mật hành quân vào hang ổ tội phạm. 15 tiếng đồng hồ trèo đèo, lội suối, luồn rừng, trưa ngày 26/7/2008, các mũi tiến công bắt đầu xiết chặt vòng vây. Do nắm chắc địa hình, địa vật, đại tá Nguyễn Xuân Thiêm phát lệnh chủ động tấn công nhằm đặt các đối tượng người Lào vào thế bị động.

dai-ta-thiem-b0ac8
Lãnh đạo BGĐ Công an tỉnh Nghệ An tặng hoa chúc mừng Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm (người đứng giữa) sau khi triệt phá một đường dây ma túy xuyên quốc gia (ảnh T.L)

Bị tấn công bất ngờ, 25 đối tượng hoảng loạn vớ các khẩu AK, cạc bin chống trả quyết liệt. Trước sự manh động của kẻ thù, ban chuyên án quyết định tiêu diệt tên cầm đầu. Khi tên cầm đầu gục xuống, những đối tượng còn lại hoảng loạn tháo chạy về bên kia biên giới. Lực lượng chức năng thu giữ 10 bánh heroin, 123 viên hồng phiến, 1 khẩu cạc bin cùng 29 viên đạn.

Trận mở màn thắng lợi càng củng cố quyết tâm truy quét tội phạm ma túy dọc tuyến biên giới Việt – Lào của lực lượng phòng chống tội phạm ma túy Công an tỉnh Nghệ An, đặc biệt, khẳng định việc tấn công vũ trang vào loại tội phạm này là hết sức cần thiết. 14h ngày 19/9/2008, lực lượng PC47 dưới sự chỉ huy trực tiếp của đại tá Nguyễn Xuân Thiêm phục kích bao vây lán trại của 4 đối tượng người Lào đồi C5 (xã Lượng Minh, Tương Dương, Nghệ An). 2 ngày bao vây, lực lượng đánh án kêu gọi các đối tượng đầu hàng.

Đáp lại lời kêu gọi, 4 đối tượng chống trả quyết liệt buộc lực lượng phá án phải nổ súng, tiêu diệt tên Chống (quốc tịch Lào, được xác định là kẻ cầm đầu đường dây ma túy xuyên quốc gia này). Kẻ cầm đầu bị tiêu diệt tại chỗ, 3 đối tượng còn lại tháo chạy về phía bên kia biên giới. Ban chuyên án thu 2 bánh heroin, 3 khẩu súng quân dụng (2 khẩu AK, 1 khẩu cạc bin), 42 viên đạn, 1 quả lựu đạn cùng 150 triệu đồng.

Thừa thắng xông lên, PC47 Công an Nghệ An đã thực hiện thành công 21 chuyên án ma túy, bắt giữ 63 đối tượng trong chuyên án kế hoạch đặc biệt của Bộ Công An, thu giữ hàng chục kg ma túy các loại cùng nhiều loại vũ khí…

Kế hoạch về sử dụng biện pháp vũ trang để truy quét các đối tượng người Lào xâm nhập và nội địa Nghệ An được đánh giá cao về sự sáng tạo, đột phá. PC47 Công An Nghệ An là đơn vị đầu tiên trong lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy toàn quốc thực hiện biện pháp vũ trang để tấn công trấn áp tội phạm ma túy có yếu tố nước ngoài. Đến nay, tình hình đối tượng người Lào xâm nhập nội địa Nghệ An để mua bán ma túy cơ bản đã được giải quyết dứt điểm.

(Còn nữa)

                                                                                                         Hoàng Lam