1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Vụ thi thể nữ sinh trong thùng xốp: Manh mối tìm ra nghi phạm

(Dân trí) - Từ thông tin quý giá của người dân, Công an phường 3, quận Gò Vấp đã mời B. lên làm việc. Tuy nhiên, khi đối diện với công an, B. tỏ ra khá bình thản, chỉ khai báo trong đêm 12/1 có chở em H. đi học thêm rồi sau đó đã chở về, mọi việc sau đó B. không hay biết...

Liên quan đến vụ phát hiện thi thể nữ sinh trong thùng xốp ở tầng 5, chung cư Hà Đô (phường 3, quận Gò Vấp, TPHCM) vào chiều 13/1, Công an quận Gò Vấp cho biết đang củng cố hồ sơ, bàn giao nghi can Nguyễn Phạm Quốc B. (sinh ngày 7/4/2001, ngụ quận Gò Vấp) cho Công an TPHCM để điều tra theo thẩm quyền về hành vi “Giết người”.

Nạn nhân trong vụ án là em N.T.T.H. (15 tuổi, ngụ quận Gò Vấp).

Bước đầu công an xác định nghi phạm B. và nạn nhân H. đều cùng học lớp 9 của trường THCS N.V.T trên địa bàn quận Gò Vấp.

Công an phong tỏa chung cư nơi xảy ra vụ việc
Công an phong tỏa chung cư nơi xảy ra vụ việc

Trước đó như Dân trí đã thông tin, khoảng 14h 30 chiều 13/1, anh Nguyễn Thành Nhân – bảo vệ chung cư Hà Đô trên đường Nguyễn Văn Công (phường 3, quận Gò Vấp) đang làm nhiệm vụ thì thấy người đàn ông chạy xe ba gác đến đậu trước cổng chung cư.Anh Nhân hỏi thì người đàn ông cho biết được người trong chung cư thuê lên tầng 6 dọn đồ. Nghi ngờ, anh Nhân đi bộ lên tầng 5 thì phát hiện người đàn ông chạy xe ba gác cùng với B. đang khiêng thùng xốp xuống phía dưới. Bị anh Nhân chặn lại tra hỏi, B. chỉ nói khiêng đồ cho bà dì mang đi đốt rồi im lặng bỏ đi. Người đàn ông chạy xe ba gác thấy khách không muốn chuyển đồ nữa nên cũng rời khỏi hiện trường. Anh Nhân mở thùng xốp kiểm tra thì phát hiện có 1 xác cô gái bên trong nên trình báo công an địa phương.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng quận Gò Vấp phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TPHCM tiến hành khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai những người liên quan.

Do tính chất nghiêm trọng của vụ án nên Đại tá Lê Ngọc Phương, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) – Công an TPHCM cũng có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác điều tra, phá án.


Cư dân bàng hoàng trước vụ án man rợ do học sinh lớp 9 gây ra

Cư dân bàng hoàng trước vụ án man rợ do học sinh lớp 9 gây ra

Danh tính nạn nhân sau đó được công an xác định là em N.T.T.H. (15 tuổi, ngụ quận Gò Vấp).

Trước đó một ngày, gia đình em H. cũng đã đến Công an phường 3, quận Gò Vấp trình báo việc con gái của họ bị mất tích.

Một người hàng xóm buôn bán trong con hẻm gần nhà H. cung cấp cho công an một thông tin quý giá đó là khoảng 19h30 đêm 12/1, bà này có thấy B. đi xe gắn máy đến đầu hẻm, chờ đón rồi chở H. đi.

Từ thông tin của người hàng xóm cung cấp, sáng 13/1, Công an phường 3, quận Gò Vấp đã mời B. lên làm việc.

Đáng nói là lúc này B. đã thực hiện hành vi phạm tội. Tuy nhiên khi đối diện với công an, B. tỏ ra khá bình thản, chỉ khai báo trong đêm 12/1 có chở em H. đi học thêm rồi sau đó đã chở về, mọi việc sau đó B. không hay biết. Sau đó Công an cho B. ra về.

Vừa ra khỏi cơ quan Công an, B. lập tức chạy ra khu chợ gần đó, mua thùng xốp, băng keo dính mang đến chung cư Hà Đô để thực hiện hành vi phi tang tội ác.

Theo cơ quan chức năng, tại đây, B. đưa thi thể của nạn nhân H. vào trong thùng xốp dán chặt lại rồi ra trước đường Nguyễn Văn Công tìm thuê một người hành nghề chạy xe ba gác, nói là đang dọn nhà, cần phụ giúp. Người hành nghề chạy xe ba gác nhiệt tình giúp B. để kiếm khoản tiền công mà không hề hay biết là mình đang giúp sức cho một thiếu niên thực hiện hành vi che giấu tội ác man rợ. Khi cả 2 người đang chuyển thùng xốp xuống tầng 5 chung cư thì bị bảo vệ phát hiện như đã đề cập ở trên.

Sau khi bị công an bắt giữ, B. có tâm lý ổn định, có quá trình đấu trí với cơ quan công an một cách rất bình thản.

Nghi phạm B. bị công an áp giải về trụ sở công an
Nghi phạm B. bị công an áp giải về trụ sở công an

Bước đầu tại cơ quan công an, B. khai nhận, đêm 12/1, B. nhắn tin liên lạc, hẹn em H. đi chơi và sau đó B. đi xe gắn máy đến đầu hẻm để đón H.

Trong quá trình đi chơi, B. có ý định đưa H. lên sân thượng chung cư Hà Đô chơi và 2 người đi bằng cầu thang bộ.

Khi lên đến tầng 6 chung cư, điện thoại của H. có người gọi đến nên lấy ra nghe. Bất ngờ B. giật lấy ĐTDĐ thì H. phản ứng lại. Ngay lập tức, B. chụp lấy 1 đoạn cây chống cửa bằng đá granit dài khoảng 50cm dùng làm hung khí tấn công, đập 4 phát vào đầu khiến H. gục chết tại chỗ.

Sau khi nạn nhân tử vong, B. lấy ĐTDĐ và lục trong túi của H. lấy đi số tiền 500 ngàn đồng.

Cũng theo cơ quan công an, đến nay B. không thừa nhận có mối quan hệ tình cảm với em H. mà khai báo 2 người chỉ là bạn bè với nhau.

B. khai động cơ giết bạn là để cướp tài sản.

Hiện Công an đang mở rộng điều tra.

Đình Thảo

Vụ thi thể nữ sinh trong thùng xốp: Manh mối tìm ra nghi phạm - 4