1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tiền Giang

Khởi tố Phó chủ tịch TP Mỹ Tho

(Dân trí) - Trưa ngày 28/12, nguồn tin của PV Dân trí cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Phan Văn Hoàng – Phó chủ tịch UBND TP Mỹ Tho về tội “cố ý làm trái các qui định Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng”.

Công ty Công trình đô thị Mỹ Tho nơi ông Hoàng để xảy ra sai phạm
Công ty Công trình đô thị Mỹ Tho nơi ông Hoàng để xảy ra sai phạm

Cùng bị khởi tố với ông Phan Văn Hoàng còn có 5 bị can khác là Nguyễn Công Khanh - nguyên Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV công trình đô thị Mỹ Tho; Trần Thị Thiện Mỹ - cán bộ Phòng Tổ chức hành chính, nguyên Trưởng phòng Kế toán; Nguyễn Thị Thùy Linh - Phó trưởng Phòng Kế toán; Đặng Thế Vinh - Phó trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh; Phạm Văn Răng - Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh của Công ty TNHH MTV công trình đô thị Mỹ Tho.

Hiện các bị can được cho tại ngoại để phục vụ công tác điều tra.

Cùng ngày, trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Văn Hồng – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang cũng cho biết: “Cơ quan cảnh sát điều tra của công an tỉnh có văn bản gửi chúng tôi, đề nghị đình chỉ sinh hoạt Đảng 4 tháng và đề nghị đình chỉ chức vụ Phó chủ tịch UBND TP Mỹ Tho đối với ông Phan Văn Hoàng”.

Nhưng do ông Hoàng là uỷ viên thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP, thuộc diện tỉnh uỷ quản lý nên khi tiếp nhận văn bản của công an, chúng tôi phải làm văn bản báo cáo và đề nghị Tỉnh ủy ra các quyết định nói trên”, ông Hồng nói.

Nguồn tin cũng cho biết, ông Hoàng còn bị tạm đình chỉ nhiệm vụ, quyền hạn của Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố.

Theo thông tin ban đầu, trong thời gian ông Hoàng làm Giám đốc công ty TNHH MTV công trình đô thị Mỹ Tho đã chủ trương động viên người lao động góp vốn tích lũy gửi tiết kiệm mỗi tháng 1 triệu đồng/người để dành mua cổ phần khi công ty cổ phần hóa.

Do thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, kiểm soát đã để 3 cán bộ Phòng Kế toán - Tài vụ chiếm đoạt trên 360 triệu đồng. Tổng số tiền lãi phát sinh khi gửi tiết kiệm trên 974 triệu đồng. Trong đó, số tiền lãi còn tồn, chưa chi cho người lao động là 374,2 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Phạm Tâm