1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tạm giam Phó Chủ tịch xã chiếm đoạt hơn 500 triệu rồi bỏ trốn

(Dân trí) - Khi đang còn đương chức, Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Châu (huyện Phù Mỹ, Bình Định) vay mượn tiền, vàng của nhiều người rồi bỏ trốn. Hiện cơ quan chức năng đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Thương.

Ngày 26/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định xác nhận đang tạm giam bị can Trần Thân Thương (SN 1983; ngụ thôn Vạn Lương, xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ) để điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Trước khi bị khởi tố về tội danh trên vào ngày 16/11, bị can Thương là Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Châu, nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo thông tin ban đầu, ngày 8/11/2016, khi đang giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Châu, ông Trần Thân Thương tự ý bỏ việc rồi trốn khỏi địa phương. Sau khi phát hiện ông Thương “mất tích” nhiều tháng, các tổ chức, cá nhân cho ông Thương vay tiền, vàng đã làm đơn tố giác gửi cơ quan công an và đề nghị xử lý hình sự.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, trong khoảng thời gian từ ngày 7/12/2015 đến ngày 22/10/2016, lợi dụng vị trí công tác - Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Châu (huyện Phù Mỹ), ông Trần Thân Thương đã mượn tiền, vàng của 4 công dân ở xã Mỹ Châu rồi chiếm đoạt sử dụng cá nhân với số tiền hơn 537 triệu đồng tiền mặt và 9,5 chỉ vàng 24k.

Hiện nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định phát thông báo tiếp tục tìm người bị hại liên quan đến vụ án ông Trần Thân Thương để giải quyết.

Liên quan đến vụ việc trên, ông Nguyễn Văn Dũng - Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ (Bình Định), xác nhận hiện ông Trần Thân Thương đã bị cho thôi chức Phó Chủ tịch UBND xã và địa phương cũng đã bổ nhiệm người khác để đảm bảo công việc tại xã.

Doãn Công