1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Dương:

Sáu tháng xảy ra 65 vụ giết người, cố ý gây thương tích

(Dân trí) - Trong 6 tháng đầu năm 2018, tại Bình Dương đã xảy ra 65 vụ án giết người và cố ý gây thương tích làm 19 người chết, 67 người bị thương.

h2

Lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường một vụ trọng án.

Ngày 22/6, Trung tá Hồ Hoàng Thanh, Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45 - Công an tỉnh Bình Dương) cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2018, trên địa bàn tỉnh này đã xảy ra 65 vụ án giết người và cố ý gây thương tích do nguyên nhân xã hội. Trong đó, xảy ra 22 vụ giết người (giảm 5 vụ), 43 vụ cố ý gây thương tích (giảm 13 vụ so với cùng kì năm 2017). Hậu quả khiến 19 người tử vong (giảm 12 người), bị thương 67 người. Địa bàn xảy ra án mạng, mâu thuẫn chủ yếu là thị xã Dĩ An, thị xã Thuận An, thị xã Bến Cát… cơ quan Công an đã làm rõ 60/65 vụ, khởi tố điều tra hơn 100 đối tượng.

Nhìn vào các con số người chết và bị thương, Trung tá Thanh nhận định: " Các số liệu dù giảm mạnh nhưng vẫn còn rất phức tạp. Trong thời gian tới lực lượng Công an Bình Dương sẽ nỗ lực hơn, phối hợp cùng các đơn vị trực thuộc Công an tỉnh đề rà soát, ngăn chặn các vụ việc".

Về nguyên nhân dẫn đến các vụ án, vị phó trưởng phòng thông tin rằng, các vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trong sinh hoạt, giao tiếp thường ngày, các chuyện nhỏ nhặt như bất đồng quan điểm, ăn nhậu. Ngoài ra, nhiều người bị ảnh hưởng của các loại văn hóa phẩm độc hại, tuyên truyền lối sống bạo lực khiến suy nghĩ, lối sống bị lệch lạch, không bình tĩnh khi giải quyết mâu thuẫn dẫn đến việc phạm tội, giết người, giết người một cách dã man.

Điển hình là vụ giết người xảy ra tại khu phố Bình Thuận 1 (phường Thuận Giao, thị xã Thuận An), bị can Hàng Thị Hồng Diễm (ngụ tỉnh Hậu Giang) đã sát hại chồng mình là Trần Thanh T. (ngụ tỉnh Sóc Trăng) vì do nghi ngờ chồng mình có quan hệ với người phụ nữ khác. Ngày 15/12/2017, Diễm đã dùng dao đâm ông T. nhiều nhát rồi phân xác chồng đem đi bỏ tại nhiều khu vực khác nhau.

Hiện trường vụ chồng giết vợ đốt xác trước mặt con trai
Hiện trường vụ chồng giết vợ đốt xác trước mặt con trai

Hoặc mới đây, vào ngày 26/3, tại khu vực phường Thới Hoà (thị xã Bến Cát), Nguyễn Thanh Vũ (SN 1988, quê tỉnh Đắk Nông) thuê trọ tại phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, Bình Dương) và chị Lê Huyền D. (SN 1989 vợ đã ly thân của Vũ) thường xuyên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã. Đối tượng Vũ đã giết vợ sau đó dùng xăng đốt rồi treo cổ tự tử. Đáng chú ý, Vũ đã thực hiện hành vi man rợ trên trước mặt con trai mình, sẽ để lại nỗi ám ảnh cho con nhỏ sau này.

Đại tá Trần Văn Chính, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho rằng diễn biến tâm lý tội phạm ngày càng phức tạp, hành vi rất man rợ. "Để hạn chế mâu thuẫn, Công an tỉnh đã phối hợp cùng các lực lượng tuyên truyền, theo sát những địa điểm nóng hạn chế tối đa các vụ việc. Bên cạnh đó người dân cần phải bình tĩnh, xem xét kỹ càng trước các mâu thuẫn, từ bỏ thói quen giải quyết bằng bạo lực, tránh tụ tập uống rượu bia", Đại tá Chính nhấn mạnh.

Hà An - Trung Kiên