1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Định:

Rao bán pháo nổ trên Facebook, thiếu nữ bị bắt quả tang

(Dân trí) - Sau khi anh rể lấy pháo nổ từ Móng Cái về, Xuân sử dụng facebook để giao bán. Sau đó, Xuân tự mình đem pháo nổ đi bán thì bị lực lượng Công an huyện Phù Mỹ (Bình Định) phát hiện bắt giữ.

Ngày 25/1, đại diện Công an huyện Phù Mỹ (Bình Định) cho biết, đã chuyển hồ sơ vụ việc cùng tang vật cho Đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế-ma túy, Công an huyện Phù Mỹ để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật đối với Võ Thị Hồng Xuân (20 tuổi, ngụ thị trấn Bình Dương, huyện Phù Mỹ, Bình Định) về hành vi vận chuyển pháo nổ.

Trước đó, qua nắm bắt tình hình được biết Võ Thị Hồng Xuân, sử dụng facebook để rao bán pháo nổ. Từ thông tin trên, công an huyện Phù Mỹ tiến hành trinh sát theo dõi đối tượng. Khoảng 11h00, ngày 23/1, Đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (CSQLHC) - Công an huyện Phù Phù Mỹ phối hợp công an thị trấn Bình Dương tổ chức tuần tra trên đường Nguyễn Huệ, phát hiện Xuân đang điều khiển xe mô tô biển số 77D1-006.08 có nhiều nghi vấn nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Qua kiểm tra, các trinh sát phát hiện trong cốp xe có một hộp pháo loại 25 viên, trọng lượng 1,05kg nên đã lập biên bản đưa về công an thị trấn Bình Dương để làm rõ.

Tại cơ quan chức năng, Xuân khai nhận, hộp pháo trên do người anh rể làm nghề tài xế xe tải mua từ cửa khẩu Móng Cái về và Xuân mang đi giao cho khách hàng thì bị phát hiện. Ngay sau đó, Xuân cũng đã đem giao nộp cho công an 15,25kg pháo đang cất giấu tại nhà mẹ ruột để chờ bán.

Doãn Công