1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bến Tre:

Quen nhau trên mạng xã hội, cô gái bị lừa đảo

(Dân trí) - Tối 4/11, Công an TP Bến Tre phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bến Tre tiến hành bắt khẩn cấp Nguyễn Hữu Thành (34 tuổi, đăng ký thường trú xã Hòa Tịnh, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Nguyễn Hữu Thành tại cơ quan Công an
Đối tượng Nguyễn Hữu Thành tại cơ quan Công an

Theo kết quả điều tra ban đầu, do có quen nhau qua mạng xã hội, với ý định tìm cơ hội chiếm đoạt tài sản, sáng 4/11, Nguyễn Hữu Thành rủ chị Đặng Thị L. (37 tuổi, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) đi mua sắm ở chợ phường 3, TP Bến Tre. Do tin tưởng, chị L. đồng ý và đưa xe mô tô của mình mang cho Thành lái chở chị từ Tiền Giang sang Bến Tre.

Khi đến chợ Bến Tre, Nguyễn Hữu Thành bảo chị L. đưa túi xách của chị cho Thành giữ rồi lợi dụng lúc nạn nhân đang mua hàng, Thành lấy xe mang theo túi xách của chị chạy về nhà mình ở huyện Chợ Gạo.

Bên trong túi xách của chị L. có 6,6 triệu đồng, 2,5 chỉ vàng 24k, 7 chỉ vàng 18k, 3 sổ tiết kiệm có trị giá hơn 300 triệu đồng cùng một số giấy từ tùy thân. Sau khi về nhà mình, Nguyễn Hữu Thành lấy toàn bộ số vàng trong túi xách của chị L. đem bán được 18,2 triệu đồng.

Nhận được tin báo của bị hại, lực lượng Công an tổ chức truy tìm và bắt được Nguyễn Hữu Thành cùng toàn bộ tang vật tại nhà y vào buổi chiều cùng ngày.

Tại Cơ quan điều tra, đối tượng Thành đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Đức Hiệp