1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nam:

Làm rõ các mối quan hệ của giám đốc bị bắn chết khi đi lễ

(Dân trí) - Liên quan đến vụ việc ông Lê Hữu Trí bị bắn chết khi đi lễ xảy ra trên địa bàn phường Thanh Châu, thành phố Phủ Lý (Hà Nam) vào chiều ngày 5/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam cho biết đang tập trung điều tra các mối quan hệ xã hội của nạn nhân.

Cụ thể, ông Lê Hữu Trí (SN 1975), trú tại thôn Bảo Lộc 1, phường Thanh Châu, thành phố Phủ Lý (Hà Nam) sau khi vào miếu Bảo Lộc 1 thắp hương, trên đường đi ra thì bị 2 đối tượng đi xe máy, mặc áo chống nắng, sử dụng súng bắn khoảng 4, 5 phát khiến nạn nhân gục ngã. Sau đó, các đối tượng lên xe máy bỏ chạy. Mặc dù đã được đưa đi cấp cứu, nhưng ông Trí đã tử vong do vết thương quá nặng.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc (ảnh: Công an nhân dân)
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc (ảnh: Công an nhân dân)

Trao đổi với PV Dân trí, Đại tá Nguyễn Văn Trung, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam, cho biết: “Đến thời điểm này, vụ án vẫn trong quá trình điều tra, chưa thể công khai, vẫn giữ bí mật. Hiện chúng tôi đang chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ truy tìm kẻ gây án, đồng thời tập trung làm rõ các mối quan hệ xã hội của nạn nhân.”.

Cũng theo Đại tá Trung, ngày 6/7 phía Công an tỉnh Hà Nam ra quyết định khởi tố vụ án giết người, tàng trữ vũ khí quân dụng.

Quá trình khám nghiệm, cơ quan chức năng xác định nạn nhân Trí tử vong do mất máu cấp với 5 vết thương vào tim, sườn... Tại hiện trường, Công an tỉnh Hà Nam đã thu giữ 4 vỏ đạn, 3 đầu đạn, nhiều khả năng là của súng K54.

Mới đây, Bộ Công an đã chỉ đạo Đội trọng án phối hợp với Công an tỉnh Hà Nam điều tra, truy bắt hung thủ vụ xả súng khiến ông Lê Hữu Trí tử vong.

Trung Quân