1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đi chơi đêm, thiếu nữ bị 3 thanh thiếu niên hãm hiếp tập thể

(Dân trí) - Nửa đêm sau khi đã sử dụng rượu bia, thiếu nữ cùng người bạn gái đến chơi tại một bãi đất trống thì gặp một nhóm thanh niên cùng xã. Sau một hồi nói chuyện, thiếu nữ này bị nhóm thanh niên giở trò đồi bại.

Ngày 21/12, thông tin từ VKSND huyện Cư Jút (tỉnh Đắk Nông) cho biết, đơn vị này đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Tâm (SN 2001), Hoàng Văn Anh (SN 2001) và Võ Văn Thăng (SN 1996) cùng trú tại xã Đắk Wil, huyện Cư Jút về hành vi Hiếp dâm.


Khu vực xảy ra vụ việc thiếu phụ bị hãm hại tập thể

Khu vực xảy ra vụ việc thiếu phụ bị hãm hại tập thể

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0h30 ngày 13/12/2017, Tâm, Anh và Thăng đang ngồi chơi tại Sân vận động thôn Trung Tâm (xã Đăk Wil, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) thì gặp L.T.H (SN 09/01/2001; trú thôn 8, xã Đăk Wil, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) và một cô gái tên Đ.T.N.D đến chơi. Cả 5 người đểu có biểu hiện say xỉn nên sau một hồi nói chuyện thì 3 nam thanh niên cùng thực hiện hành vi đồi bại với H. , còn D. thì không bị sao.

Đến ngày 14/12/2017, gia đình H. đã trình báo với công an địa phương. Sau đó sự việc được báo lên Cơ quan CSĐT Công an huyện Cư Jút để điều tra, xử lý.

Sau khi tiến hành xác minh, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cư Jút đã ra Lệnh bắt khẩn cấp đối với các đối tượng Nguyễn Văn Tâm, Hoàng Văn Anh, Võ Văn Thăng. Tại cơ quan công an, cả ba đều khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Được biết H. và D. là người dân tộc thiểu số và đã có con nhỏ.

Làm chuyện người lớn với bé gái 12 tuổi, lĩnh 11 năm tù

Ngày 21/12, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hành sự đối với bị cáo Hoàng Phước Tuấn (SN 2000, ngụ xã Đrây Sáp, huyện Krông Ana) về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Bị cáo Tuấn trước tòa
Bị cáo Tuấn trước tòa

Theo cáo trạng, khoảng tháng 5/2017, qua mạng xã hội Tuấn đã quen biết với bé H.S (SN 2004, ngụ xã Dur Kmăl, huyện Krông Ana) và hẹn hò với nhau. Đến ngày 6/7, Tuấn đã rủ bé H.S lên TP. Buôn Ma Thuột chơi thì được bạn gái đồng ý.

Sau đó, Tuấn cùng một người bạn và cháu H.S thuê một phòng trọ trên đường Mai Hắc Đế (TP. Buôn Ma Thuột) để ở lại. Đêm ngày 8/7, Tuấn đã leo lên gác nơi cháu H.S nằm và thực hiện hành vi quan hệ tình dục với cháu gái. Đến sáng ngày 9/7, Tuấn lại tiếp tục quan hệ với cháu H.S thêm lần nữa.

Khi thấy con gái không về nhà, mẹ của cháu H.S đã đi tìm và biết được việc Tuấn đã quan hệ tình dục với con gái mình nên đã làm đơn tố cáo lên cơ quan chức năng.

Tại phiên tòa, Tuấn đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. HĐXX đã tuyên phạt Hoàng Phước Tuấn 11 năm tù giam về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Thúy Diễm - Dương Phong