1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Làm bậy với bé 12 tuổi dẫn tới mang thai, cụ ông gần 70 tuổi lĩnh án

(Dân trí) - Sự việc kéo dài hơn 1 năm và chỉ vỡ lở khi bé Uông T.L mang bầu. Với hai tội danh “hiếp dâm trẻ em” và “giao cấu với trẻ em”, Uông Nhật Được phải lĩnh 12 năm tù.

Sau 2 ngày nghị án, sáng 14/9, TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt Uông Nhật Được 10 năm tù về “tội hiếp dâm trẻ em”, 2 năm tù về tội “giao cấu với trẻ em”. Tổng hợp cả hai tội danh, Uông Nhật Được phải thi hành bản án 12 năm tù.

Cụ ông gần 70 tuổi lĩnh 12 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em

Trong phiên xét hỏi công khai và tranh luận diễn ra vào ngày 12/9, hành vi phạm tội của Uông Nhật Được đã được làm rõ: Chiều ngày 19/4/2014, Uông Nhật Được (SN 1949, trú tại xã Hưng Lộc, TP Vinh, Nghệ An) đến nhà chị V.T.T. (cùng xóm) để mua rượu uống. Chị T. đi vắng, cháu U.T.L (SN 2001) đưa rượu cho Được rồi quay về phòng học bài. Sau khi uống 5-6 chén rượu, Được đi vào phòng cháu L. và thực hiện hành vi đồi bại với cháu bé. Tại thời điểm này, cháu Uông T.L mới được 12 tuổi, 11 tháng.

Bị cáo Uông Nhật Được tại phiên tòa.
Bị cáo Uông Nhật Được tại phiên tòa.

Sau đó, bị cáo nhiều lần thực hiện hành vi giao cấu với cháu U.T.L. Sự việc chỉ bị vỡ lở khi vào tháng 12/2015, chị T. thấy con gái có nhiều dấu hiệu lạ, đưa đi khám. Kết quả, cháu L. mang bầu 26 tuần tuổi.

Uông Nhật Được đã đưa cho phía bị hại 100 triệu đồng để chi phí trong quá trình cháu T.L mang thai và sinh nở. Đến tháng 3/2016, cháu L sinh hạ một bé trai. Kết quả giám định ADN cho thấy, cháu bé là con ruột của Uông Nhật Được. Uông Nhật Được bị truy tố ra trước pháp luật về tội hiếp dâm trẻ em và giao cấu với trẻ em.

Tại phiên tòa, Uông Nhật Được thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và mong muốn được gia đình nạn nhân tha thứ.

Đại diện Viện KSND Nghệ An đề nghị HĐXX tuyên phạt Uông Nhật Được 7-8 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em, 1-2 năm tù về tội giao cấu với trẻ em.

Xét hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm tình dục trẻ em, xâm phạm danh dự, nhân phẩm của người khác, nhất là trẻ em được pháp luật bảo vệ, làm ảnh hưởng xấu đến nếp sống văn minh xã hội, làm băng hoại đạo đức, gây phẫn nộ trong dư luận cần phải dành cho bị cáo một bản án đủ sức răn đe. Tuy nhiên, bị cáo được tặng nhiều Huân huy chương trong quá trình chiến đấu, bố mẹ có công với cách mạng, thành khẩn khai báo, xin lỗi bị hại, sau khi sự việc xảy ra đã bồi thường cho phía nạn nhân 100 triệu đồng nên cần xem xét giảm nhẹ 1 phần hình phạt dành cho bị cáo.

Xem xét toàn diện vụ án, xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt bị cáo mức án như trên. Ngoài ra, bị cáo phải bồi thường thêm cho bà V.T.T. – mẹ cháu U.T.L 13,3 triệu đồng tiền chăm sóc cháu bé và phải có trách nhiệm cấp dưỡng nuôi con mỗi tháng 300 nghìn đồng/tháng cho đến khi cháu tròn 18 tuổi.

Hoàng Lam