1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Gia Lai:

Khởi tố vụ lâm tặc đốn hạ trên 23 m3 gỗ bằng lăng

(Dân trí) - Sáng ngày 25/3, Hạt Kiểm lâm huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án khai thác trái phép 17 cây gỗ bằng lăng tại tiểu khu 365, xã Ia Chía, huyện Ia Grai, thuộc lâm phần của ban quản lý rừng phòng hộ Ia Grai.

Khám nghiệm hiện trường tại tiểu khu 365, ngành chức năng đã phát hiện có 28 lóng gỗ lâm tặc còn để lại, 8 lóng gỗ đã được đưa ra bờ sông Pô Kô. Số gỗ trên được khai thác từ 17 cây gỗ bằng lăng (nhóm III) với khối lượng thiệt hại là 23,7m3.

Hiện trường vụ phá rừng
Hiện trường vụ phá rừng

Trước đó vào ngày 19/3, Ban quản lý rừng phòng hộ Ia Grai phối hợp với đồn biên phòng Ia Chía đã bắt giữ được đối tượng Lê Xuân Thành (24 tuổi, trú xã Ia Dom, huyện Đức Cơ) khi đối tượng đang cùng đồng bọn vận chuyển số gỗ ra bờ sông Pô Kô giáp ranh với biên giới Việt- Lào để tẩu tán.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Thúy Diễm