1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Kháng nghị tăng án đối tượng chọc gái, giết người

(Dân trí) - Nhóm Lịch, Sử đang nhậu trước phòng trọ thì thấy chị P. đi mua đồ về. Sử chạy tới nắm tay chị P. buông lời chọc ghẹo. Không chỉ vậy, khi bạn của chị P. ra nói chuyện phải trái thì bị nhóm này vây đánh, đâm chết 1 người.

Ngày 24/4, Viện KSND TPHCM cho biết đã kháng nghị yêu cầu cấp phúc thẩm xử theo hướng tăng hình phạt đối với Thái Văn Lịch (SN 1995, ngụ huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) về tội “giết người”. Trước đó, trong phiên sơ thẩm, đại diện Viện KSND TPHCM giữ quyền công tố tại phiên tòa đã đề nghị tù chung thân với Lịch nhưng HĐXX TAND cùng cấp chỉ tuyên phạt 17 năm tù.

Liên quan đến vụ án, các bị cáo Trương Hữu La (SN 1994) lãnh 1 năm tù; Thái Văn Thưởng (SN 1998) 11 tháng tù; Thái Văn Sử (SN 1997) 13 tháng tù; Trương Văn Thoan (SN 1996, cùng ngụ tỉnh Quảng Bình) 14 tháng tù cùng về tội “gây rối trật tự công cộng” đều bị đại diện hợp pháp bị hại kháng cáo yêu cầu tăng án.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm
Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm

Theo cáo trạng, khoảng 22h ngày 26/3/2016, chị H.P (SN 1996, ngụ tỉnh Bình Thuận) về đến phòng trọ (ở khu phố 3, phường Hiệp Thành, quận 12) thì gặp nhóm thanh niên là các bị cáo trên đang ngồi nhậu trước dãy nhà trọ.

Tại đây, chị P. bị Sử đi đến nắm tay rủ đi chơi nhưng chị này không đồng ý và phản ứng lại. Sau đó, chi P. về phòng trọ kể lại sự việc trên cho bạn trai là Trần Ngọc Linh (SN 1996, quê tỉnh Bình Thuận) và Lê Đình Hải (SN 1990, quê tỉnh Thanh Hóa).

Đến khoảng 23h cùng ngày, nhóm của Hải đi đến trước hành lang dãy phòng trọ gặp nhóm của Sử để hỏi sự việc thì xảy ra mâu thuẫn với nhau. Cùng với nhiều hung khí như dao tự chế, gậy… nhóm của Lịch đuổi đánh anh Hải và Linh.

Trong lúc ẩu đả, Lịch dùng dao tự chế đâm 1 trúng anh Hải và Linh. Do thấy Hải và Linh bị thương nên Sử cùng đồng bọn bỏ trốn.

Hải được gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong, còn Linh bị thương tật 5%.

Xuân Duy