1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Khẩn trương làm rõ vụ CSGT rút súng bắn đạn cao su trúng đầu người dân

Liên quan đến việc một chiến sĩ CSGT TP.Tuyên Quang rút súng bắn đạn cao su trúng đầu người dân đang gây xôn xao dư luận, sáng 4.7, PV báo Lao Động đã có cuộc trao đổi điện thoại với lãnh đạo công an tỉnh Tuyên Quang để tìm hiểu thêm về vụ việc này.

Khẩn trương làm rõ vụ CSGT rút súng bắn đạn cao su trúng đầu người dân - 1

Theo đó, sự việc đáng tiếc xảy ra chiều 30.6 tại khu vực trường tiểu học Bình Thuận, phường Tân Quang, TP.Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Tại thời điểm này, trong lúc thực hiện nhiệm vụ, Đội CSGT TP.Tuyên Quang đã phát hiện một người đi xe máy có biểu hiện vi phạm giao thông. Quá trình kiểm tra, người đàn ông không xuất trình được giấy tờ xe nên đã gọi người thân đến giải quyết.

Một lúc sau, nam thanh niên có tên Vũ Huy Phương (trú tại tổ 14, phường Ninh Xuân, TP.Tuyên Quang) xuất hiện tự nhận mình là chủ phương tiện. Sau đó, giữa các bên xảy ra tranh luận to tiếng, Phương hùng hổ đòi tự đưa xe về.

Trước tình hình đó, Thiếu úy Vũ Trần Linh rút đã rút súng bắn đạn cao su nhằm trấn áp đối tượng. Quá trình giằng co, viên đạn cao su sượt vào phần da đầu Phương gây chảy máu.

Mặc dù ngay sau sự cố, Vũ Huy Phương đã được đưa đi cấp cứu và được các y bác sĩ xác định vết thương không nguy hiểm, tuy nhiên những hình ảnh được chụp lại từ hiện trường đã khiến dư luận “dậy sóng” suốt mấy ngày qua. Nhiều người dân bức xúc cho rằng, hành động của CSGT TP.Tuyên Quang là rất phản cảm, bởi: “chỉ nên bắn súng vào quân thù”. Được biết tại địa phương, Vũ Huy Phương là một đối tượng nghiện ma túy.

 Hiện trường vụ việc được một người dân ghi lại sau đó đăng tải lên mạng xã hội FB
Hiện trường vụ việc được một người dân ghi lại sau đó đăng tải lên mạng xã hội FB

Sáng 4.7, trao đổi qua điện thoại với PV, Đại tá Phạm Văn Giáp - Phó Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang, cho biết: “Sau khi xảy ra sự việc, lực lượng công an đã đưa Phương đi bệnh viện để chụp chiếu, kết quả Phương bị chấn thương phần da ở đỉnh đầu. Hiện Công an tỉnh Tuyên Quang đã lấy lời khai của Phương để phục vụ cho công tác điều tra”.

Theo lời Đại tá Giáp, trong lúc chống đối tổ công tác đang thực hiện nhiệm vụ, nam thanh niên nói trên đã có hành vi cắn vào tay một thành viên tổ công tác. Sau khi xác định Phương là đối tượng nghiện ma túy, chiến sỹ CSGT này đã được cơ sở y tế tiêm liều thuốc chống phơi nhiễm. Hiện cơ quan Công an cũng lấy mẫu máu của Phương đưa đi xét nghiệm để có hướng điều tra, xử lý.

Cũng trong sáng cùng ngày, đại tá Nguyễn Hồng Sâm – Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết thêm: “Trong sự việc này, chiến sỹ CSGT sử dụng công cụ hỗ trợ là hoàn toàn hợp pháp, hợp lệ. Trước khi nổ súng bắn đạn cao su, nam thanh niên đã có hành vi chống đối, giằng co và xô ngã chiến sỹ CSGT đang làm nhiệm vụ”.

Được biết, hiện ban giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang đang khẩn trương yêu cầu lực lượng chức năng điều tra, làm rõ các hành vi. Khi có kết quả, ai vi phạm tới đâu sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo Long Nguyễn
Lao động