1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Kẻ cướp giật cắn đặc nhiệm chảy máu

Khi bị khống chế, Thanh cắn phập vào tay trinh sát đặc nhiệm hòng trốn thoát.

Sáng 13-1, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm ( Đội 3 , Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM) cho biết tổ tuần tra của đội vừa bàn giao Đặng Văn Mỹ và Nguyễn Tuấn Thanh cho Công an phường 8, quận 4 để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi cướp giật tài sản.

Vụ cướp giật vừa xảy ra chiều qua (12-1) tại phường 8, quận 4.

Kẻ cướp giật cắn đặc nhiệm chảy máu - 1

Đặng Văn Mỹ và Nguyễn Tuấn Thanh (phải) tại cơ quan điều tra.

Theo thông tin ban đầu, khi tuần tra trên đường Hoàng Diệu (phường 8, quận 4), tổ tuần tra phát hiện hai thanh niên đi xe máy có biểu hiện nghi vấn nên bám theo.

Đến Bến Vân Đồn, Mỹ áp sát để Thanh ngồi sau ra tay giật phăng túi xách trên vai người phụ nữ đi đường rồi rồ ga tẩu thoát.

Tổ tuần tra lập tức truy đuổi, ép xe, tóm gọn cả hai cùng tang vật. Khi đưa nghi can về trụ sở, lợi dụng đường đông, Thanh nhảy xuống xe lẩn trốn nhưng trinh sát phát hiện, khống chế. Lúc này Thanh ôm luôn tay trinh sát, cắn phập làm máu chảy dọc cánh tay chiến sĩ đặc nhiệm...

Tại cơ quan điều tra, hai thanh niên khai nhận hành vi phạm tội. Túi xách chứa tài sản cùng một số giấy tờ được thu hồi, trả lại cho cô gái.


Phương tiện và tang vật thu giữ.

Phương tiện và tang vật thu giữ.

“Đi bắt cướp giật anh em bầm dập suốt nên chút vết thương này không có gì, chỉ sợ là nó nhiễm HIV. Về phường, nó cũng khai là đã test, không nhiễm nhưng đâu tin được. Xong việc, mình chạy tới BV Bệnh nhiệt đới tính uống thuốc điều trị phơi nhiễm thì trên đường nhận tin từ đơn vị báo: Kết quả kiểm tra, nó bình thường không sao, lúc đó mới yên tâm” - trinh sát bị Thanh cắn rách tay chảy máu kể ngắn gọn.

Năm ngoái, trong quá trình truy bắt cướp giật, anh cũng phải uống thuốc điều trị phơi nhiễm. Uống xong thuốc thì đã 28 Tết. Anh kể chuyện trong Đội Hình sự đặc nhiệm, rất nhiều đồng đội anh cũng phải uống thuốc chống phơi nhiễm HIV vì bị chấn thương khi khống chế đối tượng gây án nhiễm HIV.

Theo Nguyễn Trà

Pháp luật TP Hồ Chí Minh