1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Dùng ma túy để đe dọa, siết nợ

(Dân trí) - Các đối tượng dụ “con nợ” đến quán ăn, nhét ma túy vào túi xách, đe dọa báo công an để ép nạn nhân phải thanh toán nợ nần.

Ngày 20/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra - CATP Hà Nội cho biết, đơn vị này vừa bắt khẩn cấp 5 đối tượng để làm rõ hành vi cướp tài sản và bắt giữ người trái pháp luật.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ. (Ảnh: ANTĐ)
Nhóm đối tượng bị bắt giữ. (Ảnh: ANTĐ)

Theo cơ quan công an, các đối tượng bị bắt giữ gồm: Phùng Văn Lợi (SN 1973, trú tại Lê Chân, Hải Phòng; hiện thuê trọ tại quận Hoàng Mai, Hà Nội); Đào Hoài Điệp (SN 1985, trú tại Đống Đa, Hà Nội); Nguyễn Sơn Hùng (SN 1974, trú tại quận Ngô Quyền, Hải Phòng); Đặng Thị Kim Dung (SN 1974) và Nguyễn Thanh Hà (SN 1972, cùng trú tại phường Trung Phụng, quận Đống Đa, Hà Nội).

Cơ quan điều tra xác định, nhóm đối tượng bị bắt giữ “sở hữu” nhiều tiền án, tiền sự. Phùng Văn Lợi có 1 tiền án tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”; Điệp có 2 tiền án về tội “Cướp tài sản” và “Cố ý gây thương tích”; Hùng có 2 tiền án tội “Cố ý gây thương tích”; Dung có 1 tiền án về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định, trước đó, chị Bùi Thị T. (SN 1983, trú tại Mộc Châu, Sơn La) có vay nợ số tiền 700 triệu của Nguyễn Thanh Hà từ lâu chưa trả. Sáng ngày 14/2, chị T. cùng chồng là anh Trần Quang M. đi từ Mộc Châu xuống Hà Nội chơi và được Đặng Thị Kim Dung hẹn ăn trưa tại quán Xanh (phố Trần Nhân Tông, phường Nguyễn Du, Hai Bà Trưng). Biết chuyện chị T. vay nợ Hà Phương Hạnh (SN 1979, trú tại ngõ Chợ Khâm Thiên; bạn của Dung và Hà) 700 triệu đồng, Nguyễn Thanh Hà đã gọi điện thoại báo cho Hạnh, đồng thời rủ Lợi tham gia siết nợ. Lợi sau đó rủ thêm Điệp và Hùng.

Trưa 14/2, vừa đến phòng ăn tại quán Xanh, chị T. đã bị nhóm của Điệp hành hung, đe dọa, ép trả tiền. Nhóm này còn ép nạn nhân tự tay nhét 4 gói ma túy vào túi xách tay của mình, đe dọa nếu không thanh toán tiền sẽ báo cho công an đến bắt. Đầu giờ chiều cùng ngày, chồng chị T. đến quán Xanh. Tại đây, hai vợ chồng chị T. bị nhóm của Dung hành hung, đe dọa, yêu cầu phải trả khoản tiền vay 700 triệu đồng và tiền lãi trong 4 năm tổng cộng là 2 tỷ đồng. Sau đó, nhóm này đưa chị T. sang quán karaoke Ruby (ngõ 71 Trần Nhân Tông), giữ tại đây trong lúc đợi a M., chồng chị T., đi lo tiền trả nợ.

Nhận tin báo từ anh Trần Quang M., Phòng Cảnh sát hình sự - CATP Hà Nội đã phối hợp với Công an phường Nguyễn Du (quận Hai Bà Trưng) đột kích, bắt quả tang hành vi bắt giữ người trái pháp luật của các đối tượng.

Vụ án đang tiếp tục được làm rõ.

Tiến Nguyên