1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Bắt xe vi phạm giao thông, phát hiện 2 thanh niên “ngáo đá”

(Dân trí) - Kiểm tra chiếc xe ô tô vi phạm luật giao thông, tổ công tác Đội CSGT số 14 phát hiện hai nam thanh niên đang “phê” ma túy, cởi trần ngồi trên xe.

Chiều 27/4, tổ công tác Đội CSGT số 14 do Thượng tá Nguyễn Đức Thịnh - Phó Đội trưởng - chỉ huy làm nhiệm vụ tại khu vực đường dẫn lên cầu Thanh Trì phát hiện xe ô tô BKS 20K-7001 vi phạm luật giao thông nên đã dừng xe kiểm tra. Trong lúc tài xế Dương Đức Dũng (SN 1981, quê Bắc Cạn) làm việc với tổ công tác, hai nam thanh niên khác cởi trần ngồi trên xe có biểu hiện không bình thường.

Hai thanh niên ngáo đá bị cảnh sát khống chế.
Hai thanh niên ngáo đá bị cảnh sát khống chế.

Ngay khi cửa phụ của xe được mở ra, Thượng tá Thịnh phát hiện 2 gói nilon bị ném dưới sàn xe. Qua kiểm tra, tổ công tác xác định 1 gói nilon chứa chất tinh thể màu trắng (nghi là ma túy đá) và 1 gói chứa chất bột màu trắng (nghi là ma túy heroin).

Cảnh sát thu giữ ma túy đá và heroin cùng nhiều tang vật khác trên xe ô tô.
Cảnh sát thu giữ ma túy đá và heroin cùng nhiều tang vật khác trên xe ô tô.

Ngay lập tức, hai thanh niên cởi trần bị tổ công tác khống chế. Hồi lâu sau khi bị khống chế, hai thanh niên trên vẫn còn biểu hiện “phê” ma túy. Danh tính hai đối tượng được làm rõ là Phạm Văn Luyến (SN 1973, quê Bắc Cạn) và Trần Văn Hùng (SN 1987, quê Nam Định).

Tổ công tác Đội CSGT số 14 sau đó đã bàn giao người và tang vật cho Công an phường Yên Sở (quận Hoàng Mai) tiếp tục làm rõ.

Tiến Nguyên