1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: 3 phụ nữ đánh ghen ở Hà Đông bị tạm giữ hình sự

(Dân trí) - Cơ quan điều tra triệu tập 4 phụ nữ hành hung, làm nhục một cô gái trước cửa siêu thị Big C Hà Đông. Ba trong số 4 người này bị tạm giữ hình sự, người còn lại được tại ngoại do đang nuôi con nhỏ.

Ngày 18/6, Công an quận Hà Đông cho biết đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng để làm rõ hành vi làm nhục người khác.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, chiều tối 15/6, một đoạn clip ghi lại cảnh 4 phụ nữ hành hung, làm nhục một cô gái vì ghen tuông được phát tán trên các trang mạng xã hội. Bốn người phụ nữ xúm lại túm tóc, tát tới tấp vào mặt một cô gái trẻ. Thậm chí, nhóm này còn kéo lê cô gái trên vỉa hè, giật cúc, xé áo nạn nhân mặc cho nạn nhân khóc lóc, van xin và nhiều người cố gắng can ngăn.

Vũ Thị Vân Anh (áo đen) và Hoàng Thị Anh. (Ảnh: ANTĐ)
Vũ Thị Vân Anh (áo đen) và Hoàng Thị Anh. (Ảnh: ANTĐ)

Có mặt tại hiện trường, cảnh sát đã đưa nạn nhân và đưa hai trong số 4 người phụ nữ trên về trụ sở. Bước đầu, cơ quan công an làm rõ, do nghi ngờ chị Mai T.A. (SN 1997, quê Vĩnh Phúc; hiện trú tại Hoàng Cầu, quận Đống Đa, Hà Nội) có quan hệ bất chính với chồng mình, Vũ Thị Vân Anh đã rủ Hoàng Thị Anh ra siêu thị Big C Hà Đông gặp “tình địch”. Dọc đường, Vân Anh gặp và rủ thêm hai người bạn khác đi cùng.

Tại khu vực siêu thị Big C Hà Đông, nhóm của Vân Anh kéo chị T.A. ra ngoài vỉa hè hành hung, làm nhục chị này, gây ra vụ đánh ghen làm náo loạn cả khu phố.

Tại trụ sở công an, chị T.A. thừa nhận có quan hệ tình cảm với chồng của Vũ Thị Vân Anh nhưng đã chia tay được mấy tháng nay. Trong khi đó, chồng của Vân Anh không thừa nhận mối quan hệ trên. Chị T. A. cũng cho biết, trong quá trình bị các đối tượng hành hung, sợi dây chuyền đeo vàng của chị đã biến mất.

Sau khi bỏ trốn, hai người phụ nữ trong nhóm đánh ghen trên đã bị cảnh sát triệu tập, lấy lời khai. Đến thời điểm hiện tại, cơ quan điều tra đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng để làm rõ hành vi làm nhục người khác, gồm Hoàng Thị Anh (SN 1989), Vũ Thị Vân Anh (SN 1994, cùng trú tại Trần Phú, Văn Quán, Hà Đông) và một đối tượng khác. Người còn lại được tại ngoại do đang nuôi con nhỏ.

Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Tiến Nguyên