1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Bình

Giết người chỉ vì mâu thuẫn trên mạng xã hội facebook

(Dân trí) - Chỉ vì những lời bình luận qua lại và thách thức nhau trên mạng xã hội facebook, sẵn có dao ở trong cặp, Quang liền rút ra và đâm Cường 3 nhát. Do vết thương quá nặng, Cường đã bị tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

TAND tỉnh Quảng Bình vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Đinh Phú Quang (SN 2000, ở thôn Tân Xuân, xã Xuân Hóa, huyện Minh Hóa) về tội “Giết người”.

Theo bản cáo trạng, khoảng 6h ngày 11/42016, đang trên đường đạp xe đi học ngang qua địa phận thôn Tân Xuân, Quang bị Đinh Mạnh Cường (SN 1996) ở cùng thôn chặn đánh. Lúc đó, Quang có sẵn dao ở trong cặp nên liền rút ra đâm Cường 3 nhát.

Toàn cảnh phiên toà xét xử bị cáo Đinh Phú Quang (Ảnh: C.H)
Toàn cảnh phiên toà xét xử bị cáo Đinh Phú Quang (Ảnh: C.H)

Hậu quả, do vết thương quá nặng, Cường đã bị tử vong trên đường đưa đi cấp cứu. Kết quả giám định pháp y của Trung tâm giám định y khoa pháp y tỉnh Quảng Bình kết luận, nguyên nhân Cường tử vong là do vết thương ngực, bụng và ở tim, gan gây tình trạng sốc mất máu cấp.

Trước đó, Cường và Quang đã có những bình luận qua lại và thách thức nhau trên mạng xã hội facebook, nên giữa 2 người nảy sinh mâu thuẫn.

Kết thúc phiên toàn, sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt bị cáo Đinh Phú Quang 5 năm tù giam và buộc phải bồi thường 95 triệu đồng cho gia đình bị hại.

Đặng Tài