1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Bình:

"Giang hồ" khét tiếng tự nguyện giao nộp vũ khí, lựu đạn

(Dân trí) - Là một người nằm trong giới “giang hồ” có “số má” ở miền Trung, tuy nhiên mới đây G.T. đã tự nguyện đến cơ quan công an giao nộp nhiều loại vũ khí, vật liệu nổ nguy hiểm.

Chiều 28/3, Công an phường Nam Lý, TP Đồng Hới cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận 2 khẩu AK, 1 khẩu CKC, 1 khẩu K54, 1 quả lựu đạn, 2 băng tiếp đạn AK, 1 băng tiếp đạn K54, 81 viên đạn đại liên, 58 viên đạn súng AK, 7 viên đạn súng K54 từ anh Trương G.T. (SN 1982, trú tại khu phố 5, phường Nam Lý) tự nguyện đến giao nộp.

Số vũ khí, vật liệu nổ nguy hiểm do Trương G.T. tự nguyện đến cơ quan công an giao nộp (Ảnh công an cung cấp)
Số vũ khí, vật liệu nổ nguy hiểm do Trương G.T. tự nguyện đến cơ quan công an giao nộp (Ảnh công an cung cấp)

Tại cơ quan công an, G.T. cho biết, trong một lần đi từ Quảng Trị về Quảng Bình bằng đường mòn Hồ Chí Minh, đến đoạn giáp ranh giữa 2 tỉnh, G.T. vào rừng thông đi vệ sinh thì phát hiện 1 bao tải bên trong có nhiều loại vũ khí. Sau đó, G.T. đưa về nhà cất giấu một thời gian, nay quyết định mang giao nộp với ý nguyện hoàn lương.

Được biết, G.T. từng mang nhiều tiền án, nhiều lần bị lực lượng công an bắt cùng với tang vật ma túy. Mới đây nhất là cuối năm 2014, G.T. bị Công an TP Đông Hà (Quảng Trị) bắt tại một nhà nghỉ trên địa bàn thành phố khi đang “phê” thuốc và tàng trữ ma túy.

Sau khi tiếp nhận số vũ khí, vật liệu nổ nguy hiểm trên, cơ quan Công an phường Nam Lý đã chuyển giao cho các lực lượng chức năng liên quan xử lý theo quy định.

Đặng Tài