1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Gây án mạng bên Lào, vượt sông về Việt Nam đầu thú

(Dân trí) - Sau khi sử dụng hồng phiến, Moong Phò Lịch lên cơn ảo giác nên giết chết bạn cùng khai thác gỗ. Lịch tự gây thương tích cho mình trước khi vượt sông về Việt Nam đầu thú.

Phiên tòa xét xử bị cáo Moong Phò Lịch phạm tội giết người

Ngày 13/4, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Moong Phò Lịch (SN 1983, trú xã Keng Đu, Kỳ Sơn, Nghệ An) về tội “Giết người”.

Chiều ngày 5/7/2017, Moong Phò Lịch, Lương Phò Thìn cùng 2 người đàn ông trong bản dùng thuyền vượt sông Nậm Nơn sang cụm bản Bò Nhìa (xã Nọong Hét, tỉnh Xiêng Khoảng, Nước CHDCND Lào) cưa gỗ cho Vi Văn Hằng.

Sang ngày làm việc thứ 2, nhóm thợ gỗ có sử dụng mỗi người 1 viên hồng phiến. Sau khi sử dụng ma túy, Lịch nghĩ có người đang có ý định giết mình nên không làm việc nữa mà đi theo 1 người trong nhóm để “nếu có bị bắn thì cũng có người chết cùng”.

Bị cáo Moong Phò Lịch thừa nhận hành vi giết người nhưng cho rằng do bị hại có ý định giết mình trước
Bị cáo Moong Phò Lịch thừa nhận hành vi giết người nhưng cho rằng do bị hại có ý định giết mình trước

Sáng ngày 7/7/2017, nhóm thợ gỗ tiếp tục sử dụng mỗi người một viên hồng phiến. Cho rằng mọi người đang có ý định giết mình, đằng nào cũng chết nên Lịch nghĩ phải cho một trong số những người này chết cùng. Moong Phò Lịch dùng dao mẹo mang theo đâm anh Lương Văn Thìn thủng gan, tử vong tại chỗ rồi tự gây thương tích cho mình.

Sau khi gây án, Moong Phò Lịch bơi qua sông về nhà và đến Công an xã Keng Đu giao nộp hung khí. Ngày 9/7/2017, Moong Phò Lịch đến Công an huyện Kỳ Sơn đầu thú, khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Trong quá trình điều tra, Moong Phò Lịch có biểu hiện bệnh lý tâm thần. Cơ quan điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã trưng cầu Viện Pháp y tâm thần Trung ương về sức khỏe tâm thần của bị can.

Kết luận của cơ quan pháp y tâm thần cho thấy trong khi phạm tội, bị can có biểu hiện loạn thần do chất gây ảo giác gây ra, mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Tại thời điểm giám định, bị can không có bệnh tâm thần, đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Tại phiên tòa, Moong Phò Lịch cho rằng do anh Thìn định giết bị cáo nên bị cáo mới dùng dao đâm. Tuy nhiên tài liệu cơ quan điều tra thu thập được cũng như lời khai của người làm chứng cho thấy không có bằng chứng về việc anh Thìn tấn công bị cáo Lịch.

Người nhà bị hại Lương Phò Thìn xin giảm án cho bị cáo Lịch
Người nhà bị hại Lương Phò Thìn xin giảm án cho bị cáo Lịch

Lịch cũng khai nhận, trong quá trình đi làm gỗ, nhóm thợ gỗ được Vi Văn Hằng cho sử dụng hồng phiến. Nghe Hằng nói dùng hồng phiến thì không bị mệt mỏi, có sức để làm việc nên Lịch sử dụng mà không biết đó là chất cấm.

Đại diện hợp pháp cho người bị hại cũng xin giảm nhẹ hình phạt cho Moong Phò Lịch. Hai bên thỏa thuận mức bồi thường 70 triệu đồng, gia đình bị cáo đã tự nguyện bồi thường gần 25 triệu đồng cho bị hại sau khi sự việc xảy ra.

Xét hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, có tính chất côn đồ, tuy nhiên bị cáo là người dân tộc thiểu số, nhận thức pháp luật hạn chế, sau khi gây án đã đến cơ quan điều tra đầu thú…, HĐXX tuyên phạt Moong Phò Lịch 13 năm tù về tội “Giết người”. Tòa cũng buộc bị cáo bồi thường số tiền còn thiếu cho gia đình anh Lương Phò Thìn.

Hoàng Lam