1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đi từ Hưng Yên lên Hà Nội, vừa mua ma túy thì bị bắt

(Dân trí) - Hai đối tượng đi xe máy từ Hưng Yên lên Hà Nội mua ma túy để sử dụng. Vừa mua được 2 gọi ma túy đá, di chuyển được chừng 2 km, hai đối tượng bị lực lượng 141 Hà Nội kiểm tra, bắt giữ.

Vụ việc do tổ công tác Y2/141-CAHN do Đại úy Nguyễn Văn Chính - Phó Đội trưởng Đội CSGT số 2 (Phòng PC67 - CATP Hà Nội) - làm tổ trưởng phát hiện chiều 7/9, tại nút giao thông Kim Giang - Nghiêm Xuân Yêm (Thanh Trì, Hà Nội).

Đối tượng Nguyễn Văn Đại.
Đối tượng Nguyễn Văn Đại.

Theo đó, khoảng 16h ngày 7/9, làm nhiệm vụ tại nút giao thông trên, tổ công tác phát hiện hai nam thanh niên đi xe máy BKS 89E1-367.49 hướng về Linh Đàm có biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Bị cảnh sát dừng xe, hai thanh niên tỏ ra lo sợ, biểu hiện bất minh. Nam thanh niên ngồi trước cố giấu vật gì đó trong túi quần bò.

Các trinh sát hình sự đã áp sát, kiểm tra và phát hiện trong túi quần bò phía trước của thanh niên cầm lái có một hộp thuốc xịt mũi, bên trong có 2 gói nilon chứa tinh thể màu trắng, nghi là ma túy đá. Ngay lập tức, hai đối tượng bị cảnh sát không chế.

Tại Đồn Công an Cầu Bươu (huyện Thanh Trì), đối tượng cầm lái được làm rõ là Nguyễn Văn Đại (SN 1984, trú tại Phùng Hưng, Khoái Châu, Hưng Yên). Thanh niên ngồi sau là Lê Văn Phúc (SN 1994), cùng trú tại Khoái Châu, Hưng Yên.

Số ma túy được giấu trong hộp thuốc xịt mũi.
Số ma túy được giấu trong hộp thuốc xịt mũi.

Nguyễn Văn Đại khai nhận, số tinh thể màu trắng trong 2 gói nilon trên là ma túy đá vừa được Đại mua với giá 2 triệu đồng. Đại và Phúc đều khai cùng nhau từ Hưng Yên lên Hà Nội mua ma túy để sử dụng, vừa mua được số ma túy trên cách chốt trực của tổ công tác Y2/141 khoảng 2 km.

Được biết, Nguyễn Văn Đại có một tiền án về tội “Cướp giật tài sản” vào năm 2001, phải đi tù 8 năm. Cả Đại và Phúc đều nghiện ma túy.

Vụ việc sau đó được tổ công tác Y2/141 bàn giao cho Đồn Công an Cầu Bươu tiếp tục làm rõ, xử lý theo thẩm quyền.

Tiến Nguyên