1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cựu thẩm phán kiện Bộ Tư pháp

(Dân trí) - Ông Rỉnh cho rằng việc Bộ tư pháp từ chối cấp chứng chỉ cho ông với lý do ông bị Chủ tịch nước cách chức do vi phạm kỷ luật là không đúng nên khởi kiện.

Ngày 20/12, TAND cấp cao tại TPHCM mở phiên tòa xét xử vụ án khiếu kiện quyết định hành chính giữa người khởi kiện là nguyên thẩm phán TAND thị xã Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng) Nguyễn Văn Rỉnh và bị đơn là Bộ Tư pháp.

Ông Rỉnh kiện Bộ Tư pháp vì lý do cơ quan này đã không cấp chứng chỉ hành nghề luật sư cho ông.

Theo hồ sơ vụ việc, trong quá trình ông Rỉnh làm thẩm phán, do nhiều lần vi phạm ý thức chấp hành kỷ luật, trách nhiệm của thẩm phán và đạo đức lối sống nên năm 2012, ông bị Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Vĩnh Châu kỷ luật cảnh cáo.

Năm 2014, ông Rỉnh bị khai trừ Đảng. Tháng 8/2014, ông Rỉnh bị Chủ tịch nước ra quyết định cách chức thẩm phán sơ cấp do vi phạm kỷ luật, không còn đủ tiêu chuẩn, điều kiện để tiếp tục làm thẩm phán. Ông Rỉnh sau đó xin nghỉ việc và được TAND tỉnh Sóc Trăng chấp nhận.

Tháng 10/2014, ông Rỉnh làm đơn gửi Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng để xin cấp chứng chỉ hành nghề luật sư. Tháng 2/2015, Bộ Tư pháp có văn bản trả lời, từ chối cấp chứng chỉ cho ông Rỉnh vì ông bị Chủ tịch nước cách chức do vi phạm kỷ luật.

Không đồng ý, ông Rỉnh khởi kiện ra TAND tỉnh Sóc Trăng, yêu cầu hủy công văn từ chối cấp chứng chỉ hành nghề luật sư, buộc Bộ Tư pháp phải cấp giấy chứng chỉ hành nghề luật sư cho mình.

Tại phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 9/2016, theo ông Rỉnh, có người bây giờ tốt nhưng sau này có thể vi phạm pháp luật, có người quá khứ xấu nhưng hiện tại và tương lai tốt. Vì vậy, không thể dựa vào vi phạm quá khứ mà đánh giá con người hiện tại.

Ngược lại, TAND tỉnh Sóc Trăng nhận định, căn cứ quyết định cách chức của Chủ tịch nước thì ông Rỉnh không đủ tiêu chuẩn về đạo đức hành nghề luật sư. Tại điều 10 luật Luật sư cũng nêu “người có phẩm chất đạo đức tốt, có bằng cử nhân luật, đã được đào tạo nghề luật sư, đã qua thời gian tập sự hành nghề luật sư, có sức khỏe bảo đảm hành nghề luật sư thì có thể trở thành luật sư”.

Cũng theo tòa, ông Rỉnh không còn là thẩm phán nên nguyên đơn không đủ các điều kiện để hưởng tại khoản 1, điều 16, luật Luật sư về việc miễn, giảm thời gian tập sự hành nghề luật sư.

Không chấp nhận bản án tòa sơ thẩm tuyên, ông Rỉnh kháng cáo yêu cầu hủy toàn bộ bản án sơ thẩm.

Tại phiên tòa hôm nay, ông Rỉnh cho rằng ông nguyên là thẩm phán nên Bộ Tư pháp phải cấp chứng chỉ hành nghê luật sư mà không cần học ở học viện Tư pháp, nên quyết định của Bộ là sai.

Tuy nhiên, sau khi được HĐXX giải thích rõ thì ông Rỉnh quyết định rút kháng cáo, rút đơn khởi kiện vụ án.

Sau khi hội ý tại chỗ, HĐXX quyết đình đình chỉ xét xử phúc thẩm, đình chỉ xử lý vụ án.

Xuân Duy