1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cưỡng bức rồi bắt nạn nhân mua thuốc tránh thai uống

(Dân trí) - Sau khi dùng vũ lực thực hiện hành vi hiếp dâm đối với chị Hải, Nguyễn Hoàng Tú chở nạn nhân về. Trên đường về, Tú bắt chị Hải mua thuốc tránh thai uống đề phòng để lại “hậu quả”

Bị can Nguyễn Hoàng Tú tại cơ quan cảnh sát điều tra
Bị can Nguyễn Hoàng Tú tại cơ quan cảnh sát điều tra

Sáng ngày 22/11, Thiếu tá Nguyễn Trọng Tuệ - Trưởng CA huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Hoàng Tú (SN 2000, trú xã Nghi Trung, Nghi Lộc) để điều tra về hành vi “Hiếp dâm”.

Trước đó, Công an huyện Nghi Lộc nhận được trình báo của chị Hải (17 tuổi) về việc chị này bị một nam thanh niên không rõ danh tính hiếp dâm.

Theo trình báo của chị Hải, khoảng 3h sáng ngày 15/11, do một người bạn ở thị trấn Quán Hành (Nghi Lộc) say rượu không đưa về được người này có nhờ một nam thanh niên đưa chị Hải về.

Nam thanh niên này chở chị Hải đi lòng vòng qua nhiều xã, sau đó chở đến một nhà nghỉ ở khu vực chợ Sơn (xã Nghi Thạch, Nghi Lộc) ép chị Hải phải quan hệ tình dục. Chị Hải chống cự quyết liệt nhưng bị thanh niên này đấm, tát vào mặt.

Sau khi thực hiện hành vi đồi bại, nam thanh niên này chở chị Hải về, đồng thời bắt nạn nhân mua thuốc tránh thai uống.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra xác định kẻ thực hiện hành vi đồi bại đối với chị Hải là Nguyễn Hoàng Tú. Tú đã bỏ học và hiện đang làm bảo vệ cho một quán karaoke trên địa bàn thị trấn Quán Hành. Đến 11h30 ngày 15/11, Nguyễn Hoàng Tú bị Công an huyện Nghi Lộc bắt giữ.

Bước đầu, Nguyễn Hoàng Tú thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hoàng Lam

(Tên nạn nhân đã được thay đổi)