1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

"Cõng" tiền án lưu hành tiền giả đi buôn ma túy

(Dân trí) - Vừa thi hành xong bản án 18 năm tù về tội “Vận chuyển, lưu hành tiền giả”, Lương Hùng Cường tham gia vào đường dây mua bán trái phép ma túy. Nhờ có công phát hiện và tố giác tội phạm, Cường thoát mức án cao nhất của khung hình phạt đối với tội danh này.

Ngày 9/11, TAND tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy” đối với Lương Hùng Cường (SN 1976) và Ngô Văn Cường (SN 1988), cùng trú tại thị trấn Kim Sơn, Quế Phong, Nghệ An.

Vừa thi hành xong bản án 18 năm tù về tội Vận chuyển, lưu hành tiền giả, Lương Văn Cường tiếp tục nhận bản án 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy
Vừa thi hành xong bản án 18 năm tù về tội "Vận chuyển, lưu hành tiền giả", Lương Văn Cường tiếp tục nhận bản án 20 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy"

Năm 2003, Lương Hùng Cường bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt 18 năm tù về tội “Vận chuyển, lưu hành tiền giả”. Nhờ cải tạo tốt, sau 10 năm thụ án, Lương Hùng Cường được đặc xá ra tù trước thời hạn.

Khoảng tháng 4/2017, Cường gặp một người đàn ông tên Truyền ở TP Vinh. Người này nhờ Cường tìm mối heroin mang xuống TP Vinh sẽ mua cho với giá 160 triệu đồng/bánh. Cường từ chối lời đề nghị của Truyền.

Tuy nhiên, một hôm đi cà phê, nghe Ngô Văn Cường rỉ tai có mối heroin bán với giá 110 triệu đồng/bánh, nghĩ tới lời đề nghị của Truyền và món lợi 50 triệu đồng, Lương Hùng Cường quyết định đi buôn ma túy.

Ngày 4/5/2017, Truyền đưa cho Lương Hùng Cường 310 triệu đồng đặt mua 2 bánh heroin, xin nợ 10 triệu.

Lương Hùng Cương đưa cho Ngô Văn Cường 300 triệu đồng đi mua 2 bánh heroin. Tuy nhiên, do không có hàng nên Ngô Văn Cường chỉ mua được 440g heroin (tương đương 1 bánh và 3 cây heroin), 20g ma túy đá với giá 187 triệu đồng. Khi Ngô Văn Cường cho ma túy vào cốp xe để về thì bị Công an phát hiện, bắt quả tang.

Bị cáo Ngô Văn Cường tại phiên tòa
Bị cáo Ngô Văn Cường tại phiên tòa

Từ lời khai của Ngô Văn Cường, ngày 10/5, Công an huyện Quế Phong bắt khẩn cấp Lương Hùng Cường.

Tại phiên tòa, cả hai bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình đối với hành vi mua bán trái phép 440g heroin. Riêng đối với 20g ma túy đá là của Ngô Văn Cường mua về để bán riêng, Lương Hùng Cường không biết.

Hành vi phạm của của hai bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm quyền độc quyền quản lý chất ma túy của nhà nước, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương… Ngô Văn Cường từng có 1 tiền án 2 năm 6 tháng tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy, đã được xóa án tích.

Lương Hùng Cường phạm tội thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm, số lượng ma túy tham gia mua bán lớn. Tuy nhiên, bị cáo thành khẩn khai báo, gia đình có công với cách mạng, bản thân bị cáo có công phát hiện và tố giác tội phạm… nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ theo quy định của pháp luật.

Cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt mỗi bị cáo 20 năm tù về tội danh trên.

Hoàng Lam