1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Kiên Giang:

Công an huyện Phú Quốc vừa bắt khẩn cấp 5 nghi phạm trong vụ án giết người

(Dân trí) - Vào đêm 7/11, tại đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 5 thị trấn Dương Đông đã xảy ra đánh nhau giữa 2 nhóm đối tượng Trần Gia Lạc và Nguyễn Tuy Phong. Hậu quả trong trận hỗn chiến này làm một người chết, một người bị thương.

Trước đó vào trưa 7/11, tại Nhà hàng Lê Giang 2, đường Nguyễn Chí Thanh đã xảy ra mâu thuẫn giữa 2 nhân viên nhà hàng là Trần Gia Lạc (17 tuổi) ngụ tại khu phố 10, thị trấn Dương Đông và Nguyễn Thị Tiểu Yến (16 tuổi) ngụ tại khu phố 3, thị trấn Dương Đông.

Trong lúc cãi nhau, Gia Lạc đã dùng tay đánh Yến, sau đó Yến về kể lại với bạn trai là Nguyễn Tuy Phong (20 tuổi). Bức xúc trước việc người yêu bị đánh, Tuy Phong đã rủ thêm các đối tượng gồm; Nguyễn Phú Đông (20 tuổi), Nguyễn Văn Đảo (26 tuổi), Phan Quốc Nguyên (25 tuổi), Cao Văn Minh ( 16 tuổi) và Lê Đăng Khánh (18 tuổi) đến trước Nhà Hàng Lê Giang 2 đón đánh trả thù Trần Gia Lạc.


5 nghi phạm giết người đã bị bắt

5 nghi phạm giết người đã bị bắt

Gia Lạc biết có nhóm thanh niên đang đứng đợi mình bên ngoài, nên đã điện thoại cho các bạn của mình là; Võ Hồng Phi (20 tuổi), Dương Xuân Bình (18 tuổi), Phan Hoàng Hùng, Phạm Huỳnh Tín, Lê Biển, Hà Huỳnh Minh Tâm (16 tuổi) tất cả cùng ngụ địa bàn thị trấn Dương Đông đến đón Lạc về. Ra đến trước cổng, những người này bị nhóm đối tượng của Phong cầm theo hung khí, chặn lại và hỏi ai là Gia Lạc.

Lúc đó, Gia Lạc bước ra trả lời và bị nhóm của Phong đánh. Nhóm của Lạc đánh trả lại. Trong lúc đánh nhau, Hùng cầm dao Thái Lan đâm trúng Minh và Nguyên, hậu quả làm cho Nguyên tử vong trên đường đi cấp cứu, Minh bị thương. Sau khi đánh nhau, nhóm của Phong bỏ ra về.

Nhận được tin báo, qua quá trình điều tra, xác minh, Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an Huyện Phú Quốc đã làm rõ các nghi phạm liên quan đến vụ án mạng gồm: Nguyễn Tuy Phong (20 tuổi) Nguyễn Phú Đông (20 tuổi), Nguyễn Văn Đảo (26 tuổi), Võ Hồng Phi (20 tuổi), Phan Hoàng Hùng.

Riêng Phan Hoàng Hùng sau khi biết Phan Quốc Nguyên tử vong đã ra đầu thú.

Nguyễn Hành