1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Chủ quán ăn làm giả giấy tờ của bệnh viện mang rao bán trên mạng xã hội

(Dân trí) - Trong một lần dọn đồ đạc, Đào Đức Hải phát hiện trong túi đồ của người đầu bếp có con dấu tròn của Bệnh viện Giao thông Vận tải Trung Ương. Hải đã làm giả một số loại giấy tờ của bệnh viện và mang rao bán trên mạng.

Đào Đức Hải và các bị cáo tại Toà.
Đào Đức Hải và các bị cáo tại Toà.

Theo cơ quan tố tụng, tháng 6/2015, Đào Đức Hải Hải (SN 1957, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội), chuyển quán ăn về khu đô thị Dịch Vọng, (quận Cầu Giấy, Hà Nội). Thời gian này, có đối tượng tên Hà (chưa rõ lai lịch) đến xin làm đầu bếp. Do quán chưa mở lại nên đầu bếp để tạm đồ đạc tại quán rồi sau đó bỏ đi.

Kiểm tra đồ đạc của đầu bếp, chủ quán ăn phát hiện có con dấu tròn của Bệnh viện Giao thông Vận tải Trung ương nên đã giữ lại.

Qua tìm hiểu, biết nhiều người có nhu cầu về các loại giấy tờ như giấy khám sức khỏe, giấy chứng nhận sức khỏe…nên Hải quyết định làm giả các loại giấy tờ trên để bán kiếm lời.

Tháng 10/2015, Hải lên mạng internet lấy các mẫu giấy tờ của Bệnh viện Giao thông Vận tải Trung ương rồi photo như các mẫu thật. Hải mua thêm các con dấu chức danh bác sỹ tại bệnh viện, con dấu phó giám đốc… với giá 90.000 đồng/con dấu, đồng thời mua thêm tem logo bệnh viện với giá 2000 đồng/tem.

Khi có đầy đủ các con dấu, giấy tờ cần thiết, Hải làm giấy tờ giả của bệnh viện để bán với giá 10.000 đồng đến 60.000 đồng/tờ.

Thấy việc làm giả con dấu của bệnh viện có vẻ kiếm được, Hải thuê thêm Phạm Ngọc Huê (SN 1993, quê Hưng Yên) làm người giao hàng cho khách.

Để tăng thêm lượng khách hàng, Huê bàn với Nguyễn Quốc Việt (SN 1990, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) quảng cáo bán giấy tờ giả của Bệnh viện Giao thông Vận tải Trung ương lên mạng xã hội.

Ban đầu Huê phụ trách vận chuyển, sau Huê nhận làm “đại lý” phân phối, mua của Hải các loại giấy tờ với giá 10.000 đồng đến 30.000 đồng rồi bán lại cho khách có nhu cầu từ 60.000 đồng đến 200.000 đồng.

Thông qua quảng cáo trên mạng, Lê Như Vũ (SN 1990, quê Thanh Hóa) tìm đến Huê để mua giấy tờ bệnh viện với giá 140.000 đồng để bán với giá 200.000 đồng.

Ngày 21/12/2015, khi Huê và Vũ đang giao dịch thì bị cơ quan công an bắt giữ. Sau đó, cơ quan chức năng tiếp tục bắt giữ Đào Đức Hải.

Ngày 5/5, TAND TP Hà Nội đã đưa Đào Đức Hải và đồng phạm ra xét xử tội “Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức”. HĐXX tuyên phạt, Đào Đức Hải 42 tháng tù giam. Đồng phạm của Hải lần lượt nhận mức án từ 24 tháng tù treo đến 30 tháng tù giam.

Tuấn Hợp