1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Sóc Trăng:

Chịu án tù 3 năm, sau 10 ngày “làm chồng” thiếu nữ 13 tuổi

(Dân trí) - Quen nhau qua mạng xã hội, Kim Thừa (29 tuổi, ngụ xã Thới An Hội, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) đưa H. về nhà chung sống như vợ chồng, mặc dù H. mới hơn 13 tuổi.

TAND tỉnh Sóc Trăng vừa đưa ra xét xử phúc thẩm và bác kháng cáo của bà Lý Thị Sà Ph. (66 tuổi, ngụ huyện Mỹ Xuyên) về việc yêu cầu tòa phúc thẩm buộc Kim Thừa bồi thường cho gia đình bà 30 triệu đồng.

Theo bà Lý Thị Sà Ph., đây là tiền “bù đắp tổn thất tinh thần” do cháu gái là H. (13 tuổi) bị Thừa xâm hại khi còn quá nhỏ.

Kim Thừa sau phiên tòa.
Kim Thừa sau phiên tòa.

Theo hồ sơ vụ án, khi đang làm thuê, Kim Thừa với H. quen nhau qua mạng xã hội, rồi 2 người có tình cảm với nhau.

Cuối tháng 11/2015, Thừa đến huyện Mỹ Xuyên đón H. về nhà mình ở xã Thới An Hội (huyện Kế Sách) chơi. Sau đó, từ ngày 1-10/12/2015, 2 người sống cùng nhau như vợ chồng.

Ngày 11/12/2015, bà Lý Thị Sà Ph. đi tìm cháu ngoại thì phát hiện H. đang “làm vợ” của Thừa nên đến cơ quan công an tố giác.

Tại phiên tòa sơ thẩm, TAND huyện Kế Sách tuyên Thừa 3 năm tù về tội “Giao cấu với trẻ em”; buộc bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại 12,1 triệu đồng.

Bạch Dương