1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cần tiền đám cưới cho con trai, cha bán con gái sang Trung Quốc

(Dân trí) - Con trai lấy vợ nhưng không có tiền, ông S. đưa cô con gái chưa đầy 16 tuổi đến gặp Ngân Văn Hiền, nhờ đưa sang Trung Quốc lấy chồng để có tiền lo đám cưới con trai. Sau khi bán con gái, ông S. nhận được 80 triệu đồng.

Sáng ngày 19/1, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án “Mua bán người” đối với Ngân Văn Hiền (SN 1995, trú xã Lượng Minh, Tương Dương, Nghệ An).

Bị cáo Ngân Văn Hiền tại phiên tòa
Bị cáo Ngân Văn Hiền tại phiên tòa

Ngân Văn Hiền có dì ruột là Lữ Thị Mai (SN 1984) lấy chồng và sinh sống ở Trung Quốc. Đầu năm 2014, Mai dặn Hiền tìm người nào có con gái muốn đi lấy chồng Trung Quốc thì đưa sang đây, Mai sẽ trả tiền cho gia đình cô gái và trả tiền “hoa hồng” cho Hiền.

Thời điểm này, ông Ngân Văn S. (trú cùng bản) cần tiền cưới vợ cho con trai. Biết Hiền có dì ruột ở Trung Quốc, ông S. đưa con gái đến nhờ Hiền đưa sang đây lấy chồng. Sau khi thỏa thuận với Mai, Hiền đồng ý đưa Ngân Thị K. (SN 1999) sang Trung Quốc, đổi lại ông S. nhận được 80 triệu đồng. Cha con ông S. đồng ý.

Thấy bạn đi Trung Quốc lấy chồng lại có tiền cho bố mẹ, Lữ Thị A. (SN 1997) cũng đòi đi. Dù bố và anh trai ngăn cản nhưng A. khóc lóc xin đi bằng được. Hiền hứa sẽ trả cho bố của Lữ Thị A. 80 triệu đồng.

Tháng 2/2014, Hiền đưa Ngân Thị K. và Lữ Thị A. sang Trung Quốc giao cho Lữ Thị Mai. Tại đây, Mai đã bán hai thiếu nữ này cho hai đàn ông Trung Quốc. Mai đưa cho Hiền 230 triệu đồng. Ngân Văn Hiền về Việt Nam, đưa cho gia đình Ngân Thị K. và Lữ Thị A. mỗi gia đình 80 triệu đồng. Thương vụ mua bán này Ngân Văn Hiền lãi 70 triệu đồng.

Sau khi được bán làm vợ một người đàn ông Trung Quốc, Lữ Thị A. sinh hạ được một bé gái. Giữa năm 2015, con gái được 7 tháng tuổi, A. gửi con lại cho nhà chồng, xin về Việt Nam thăm gia đình và quyết định không trở lại Trung Quốc.

Gia đình A. có đơn tố cáo hành vi của Ngân Văn Hiền đến cơ quan điều tra. Tháng 7/2017, Ngân Văn Hiền bị Công an huyện Tương Dương bắt giữ khi vừa từ Trung Quốc trở về.

Quá trình điều tra cũng như xét hỏi, tranh tụng tại phiên tòa có đủ cơ sở để kết luận Ngân Văn Hiền phạm tội “Mua bán người” đối với hành vi đưa Lữ Thị A. sang Trung Quốc lấy chồng.

Thấy bạn đi Trung Quốc lấy chồng, Lữ Thị A. cũng khóc xin bố và anh trai đi theo. Sau khi sinh con với người Trung Quốc, A. để con ở lại và trở về Việt Nam
Thấy bạn đi Trung Quốc lấy chồng, Lữ Thị A. cũng khóc xin bố và anh trai đi theo. Sau khi sinh con với người Trung Quốc, A. để con ở lại và trở về Việt Nam

Riêng đối với Ngân Thị K., vào thời điểm được đưa sang Trung Quốc chưa đủ 16 tuổi. Hiện K. không có mặt tại địa phương, đi đâu, làm gì gia đình và chính quyền địa phương không nắm được. Cơ quan điều tra chưa lấy được lời khai của Ngân Thị K. nên chưa làm rõ được hành vi “Mua bán trẻ em” của Ngân Văn Hiền. Cơ quan cảnh sát điều tra đã tách thành vụ án riêng, làm rõ và xử lý sau.

Trong vụ án này còn có Lữ Thị Mai nhưng hiện tại Mai không có mặt tại địa phương, không xác định được lí lịch, địa chỉ cụ thể. Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh, khi nào có căn cứ sẽ xử lý sau.

Tại phiên tòa, Ngân Văn Hiền thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Bị cáo cho biết, do nhận thức pháp luật hạn chế, nghĩ việc đưa các thiếu nữ này sang Trung Quốc là để các em lấy chồng, có cuộc sống sung sướng hơn như lời giới thiệu của Lữ Thị Mai. Ngoài ra, cũng giúp gia đình các em có thêm một khoản tiền. Trên thực tế, Hiền đã trao đủ 80 triệu đồng như đã hứa trước đó với gia đình em Lữ Thị A. và Ngân Thị K. Bản thân bị cáo không biết việc làm của mình là vi phạm pháp luật. Hiền mong được HĐXX xem xét, giảm nhẹ một phần hình phạt để sớm trở về, cùng vợ nuôi dạy 3 đứa con.

Lữ Thị A. cũng xin HĐXX xem xét, giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Hiền. Bị hại cũng không yêu cầu bị cáo phải bồi thường trách nhiệm dân sự.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Ngân Văn Hiền 4 năm tù về tội “Mua bán người”.

Hoàng Lam