1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Định:

Bé hơn 4 tháng tuổi tử vong nghi do bị cha đạp

(Dân trí) - Sau khi vợ chồng cự cãi, chị Vương cho con gái 4 tháng tuổi bú và ngủ rồi qua nhà hàng xóm chơi. Khoảng 1 tiếng sau, nghe tiếng con khóc thét, chị Vương về nhà thì thấy con gái nằm bất động dưới nền nhà, người bầm tím và tử vong sau đó.

Chiều ngày 11/7, ông Trần Kim Vũ, Chủ tịch UBND huyện Vân Canh (Bình Định) xác nhận thông tin trên địa bàn vừa xảy vụ việc vợ chồng cự cãi nhau dẫn đến cái chết thương tâm của cháu bé 4 tháng tuổi.

Đối tượng Trần Văn Út tại cơ quan công an (ảnh báo Bình Định).
Đối tượng Trần Văn Út tại cơ quan công an (ảnh báo Bình Định).

Cùng ngày, Công an huyện Vân Canh đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Đoàn Văn Út (35 tuổi, ở làng Suối Đá, xã Canh Hiệp, huyện Vân Canh, Bình Định) để tiếp tục điều tra về hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h sáng 8/11, chị Đoàn Thị Vương (37 tuổi, ở làng Canh Thành, xã Canh Hòa, huyện Vân Canh) nghe tiếng con khóc nên chạy về nhà kiểm tra thì phát hiện con gái là cháu Đoàn Thị Mơ mới hơn 4 tháng tuổi nằm bất động dưới sàn nhà, trên người có nhiều vết bầm tím.

Chị Vương liền tri hô kêu cứu hàng xóm, nhưng lúc này cháu bé đã tử vong.

Theo lời kể của chị Vương, sáng cùng ngày (8/11), hai vợ chồng chị có cãi nhau, sau đó chị Vương cho con gái bú và ngủ rồi qua nhà hàng xóm chơi.

Chị Vương cho rằng khi cháu Mơ thức giấc, khát sữa khóc khiến Út bực mình lấy chân đạp lên bụng và đánh vào vùng đầu khiến cháu tử vong.

Cũng theo chị Vương, từ khi cháu Mơ được sinh ra, chồng chị là Út thường cự cãi với chị. Nguyên nhân do Út không tin cháu Mơ là con của mình. Mỗi khi cự cãi với vợ, Út hay dọa giết cháu Mơ. Được biết, vợ chồng chị Vương có 2 con, cháu Mơ là con gái nhỏ.

Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng huyện Vân Canh điều tra làm rõ.

Doãn Công