1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

An Giang:

Bắt vụ vận chuyển tiền, vàng qua biên giới với tổng giá trị gần 3 tỷ đồng

(Dân trí) - Sáng 31/3, Đại tá Lý Kế Tùng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đang hoàn chỉnh các thủ tục theo thẩm quyền trong vụ 4 đối tượng vận chuyển trái phép tiền, vàng qua biên giới với tổng giá trị lên đến gần 3 tỷ đồng.

Theo đó, vào khoảng 9 giờ 20 phút ngày 27/3, Trạm Kiểm soát biên phòng Phú Hội (thuộc Đồn Biên phòng Phú Hội) phát hiện một chiếc vỏ lãi chở 4 người từ rạch Cần Na (thuộc xã Compung Krasăng, huyện Borey Cholasar, tỉnh Tà Keo, Campuchia) chạy với tốc độ cao vào Việt Nam. Trạm Kiểm soát biên phòng Phú Hội đã thông báo cho Trạm Biên phòng cửa khẩu Vĩnh Hội Đông (thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu Vĩnh Hội Đông) để phối hợp ngăn chặn.

Đối tượng Long So Phom và tang vật
Đối tượng Long So Phom và tang vật

Đến khoảng 9 giờ 25 phút cùng ngày, tại khu vực cầu kênh Ruột thuộc khu vực vành đai biên giới tiếp giáp giữa ấp Phú Nhơn, xã Phú Hội và ấp Vĩnh Phú, xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú, tổ công tác của hai đồn biên phòng đã chặn thành công và dừng phương tiện để tiến hành kiểm tra.

Qua kiểm tra, phát hiện trong túi đeo bên người của 4 đối tượng có đựng nhiều tiền các loại và kim loại màu vàng. Khi lực lượng biên phòng hỏi các đối tượng “Số kim loại mang theo là gì?” thì họ trả lời rằng đó là vàng.

Xét thấy hành vi mang hàng hóa là tiền tệ, kim khí quý có giá trị qua biên giới của các đối tượng trên là trái pháp luật, tổ công tác đã đưa các đối tượng về Đồn Biên phòng Cửa khẩu Vĩnh Hội Đông để tiến hành điều tra làm rõ.

Đối tượng Long So Chantrea và tang vật
Đối tượng Long So Chantrea và tang vật

Tại đây, lực lượng chức năng xác định, cả 4 đối tượng nữ mang quốc tịch Campuchia gồm Chrey Sreypoun - 36 tuổi, Nou Sao Then - 24 tuổi, Long So Phorn - 29 tuổi và Long So Chantrea - 24 tuổi đã mang theo tổng cộng 49,81 lượng vàng, 986,85 triệu tiền Việt Nam, 4.825 USD và 809 ngàn tiền Riel (tiền Campuchia). Bước đầu các đối tượng khai nhận số tiền, vàng trên đều là của họ, mục đích mang tiền vào Việt Nam để mua vàng và mang vàng trang sức cũ từ Campuchia vào Việt Nam để đổi lấy vàng mới.

Để tiếp tục phục vụ công tác điều tra làm rõ hành vi có dấu hiệu tội phạm Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới theo Điều 154 Bộ luật hình sự nước CHXHCN Việt Nam, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Vĩnh Hội Đông đã đề nghị Viện kiểm sát nhân dân huyện An Phú phê chuẩn Quyết định gia hạn tạm giữ các đối tượng trên làm căn cứ ra quyết định khởi tố vụ án.

Đức Thắng - Trọng Hà

Bắt vụ vận chuyển tiền, vàng qua biên giới với tổng giá trị gần 3 tỷ đồng - 3