1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Trà Vinh

Bắt tạm giam ông già 65 tuổi hại đời bé gái 15 tuổi dẫn đến sinh con

(Dân trí) - Ngày 10/11, Công an huyện Càng Long (Trà Vinh) cho biết: cơ quan điều tra vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Văn Trọng (65 tuổi, ngụ ấp Bình Hội, xã Huyền Hội, huyện Càng Long) để điều tra làm rõ hành vi “Giao cấu với trẻ em”.

Theo cơ quan điều tra, bị hại là cháu bé L.T.N.H (SN 2002, học sinh lớp 9, ngụ xã Huyền Hội, huyện Càng Long).

Hoàn cảnh gia đình của bé H khá khó khăn. Sau giờ đi học, bé gái đi bán vé số để mưu sinh, phụ giúp gia đình.

Do ở gần nhà, lợi dụng mỗi lần bé L.T.N.H đến bán vé số, ông Nguyễn Văn Trọng dụ dỗ cho tiền để làm “chuyện người lớn”. Sau mỗi lần quan hệ, ông Trọng cấm bé gái kể lại sự việc với gia đình.


Cơ quan CSĐT đọc lệnh bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Trọng

Cơ quan CSĐT đọc lệnh bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Trọng

Sau này, mẹ cháu H. phát hiện bụng khác thường nên gặng hỏi và đưa đến bệnh viện khám mới phát hiện cháu đang mang thai.

Cuối tháng 8/2017, nạn nhân hạ sinh bé gái 3,1 kg. Từ tố giác của gia đình, cơ quan Công an đã vào cuộc điều tra, tiến hành các thủ tục trưng cầu giám định ADN. Kết quả, đứa bé sinh ra là con của đối tượng Nguyễn Văn Trọng.

Sau khi củng cố hồ sơ, cơ quan điều tra đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Trọng.

Đức HIệp