1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Gia Lai

2 vụ hỗn chiến sau đám cưới, 2 thanh niên tử vong

(Dân trí) - Ngày 14/11, Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 5 đối tượng cùng trú tại thôn 1 (xã Ia Pia, huyện Chư Prông) là Đỗ Đan Trường (sn 2001), Nguyễn Văn Khổ (sn 1999), Mai Văn Dân (sn 2002), Nguyễn Văn Hiền (sn 1998), Bùi Văn Tiến (sn 2001) để điều tra hành vi giết người.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 16h30 ngày 12/11/2017, khi đang dự đám cưới tại làng Khô, xã Ia Pia, Trường và Phạm Văn Ninh (sn 1985, trú làng Khô) xảy ra mâu thuẫn.

Sau đó, Trường rủ thêm Khổ, Dân, Hiền, Tiến chuẩn bị hung khí đi tìm Ninh nói chuyện. Khi gặp nhau, hai bên xảy ra xô xát. Trong cơn giận, Ninh đã dùng đá ném vào nhóm của Trường. Thấy vậy, Trường lao đến dùng dao nhọn đâm hai nhát trúng vào ngực trái làm Ninh tử vong khi đang cấp cứu tại bệnh viện.


Đối tượng Tiến tại cơ quan điều tra

Đối tượng Tiến tại cơ quan điều tra

Tương tự, một vụ án khác vào ngày 3/11/2017, sau khi đi dự đám cưới về, Nguyễn Tiến Tiến (sinh năm 1977, trú tại thôn Châu Giang, xã H’Neng, huyện Đak Đoa) đã đến nhà anh Nguyễn Hữu Mạnh (sinh năm 1989, trú thôn Châu Giang) để nhậu tiếp.

Tại đây, giữa Tiến và Trần Đình Chiến (sinh năm 1994, trú cùng thôn) xảy ra mâu thuẫn, xô xát. Tiến đã dùng dao đâm 1 nhát vào ngực làm anh Chiến tử vong. Ngay sau đó, đối tượng Nguyễn Tiến Tiến đã ra đầu thú sau khi gây ra hành vi giết người. Hiện Công an tỉnh Gia Lai đang tiến hành điều tra làm rõ vụ án.

Phạm Hoàng