1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Vụ "nước mắm nhiễm asen": Vinastas đã cách chức Phó Tổng thư ký

(Dân trí) - Ông Vương Ngọc Tuấn - một trong những thành viên tham gia đoàn khảo sát của Vinastas về nước mắm đã bị cách chức Phó Tổng thư ký Hội.

Ông Vương Ngọc Tuấn - Phó Tổng thư ký Vinastas, một trong những thành viên tham gia khảo sát nước mắm.
Ông Vương Ngọc Tuấn - Phó Tổng thư ký Vinastas, một trong những thành viên tham gia khảo sát nước mắm.

Liên quan tới việc xử lý và kiểm điểm trách nhiệm trong vụ khảo sát "nước mắm nhiễm asen", nguồn tin của Dân trí cho biết, lãnh đạo Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng (Vinastas) đã có quyết định cách chức Phó Tổng thư ký đối với ông Vương Ngọc Tuấn. Sau khi bị cách chức, ông Tuấn vẫn là thành viên của Hội.

Ông Tuấn là một trong những thành viên tham gia đoàn khảo sát của Vinastas về nước mắm. Tại buổi họp báo công bố kết quả khảo sát nước mắm ngày 17/10, ông Tuấn là người đồng chủ trì và trực tiếp trả lời báo chí các vấn đề liên quan đến kết quả khảo sát.

Đối với việc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý các tổ chức, cá nhân, mới đây, nguồn tin từ Bộ Công Thương cũng cho biết, Vinastas đã thực hiện kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý các tổ chức, cá nhân liên quan và đã có báo cáo gửi tới Bộ Công Thương.

Tuy nhiên, qua giám sát, Bộ Công Thương nhận thấy quá trình kiểm điểm và kết quả kiểm điểm, xử lý của Vinastas chưa hoàn toàn phù hợp với quy định của pháp luật cũng như của Điều lệ Hội. Bộ Công Thương đã hướng dẫn Vinastas thực hiện theo đúng quy định.

Trên cơ sở báo cáo của Vinastas, Bộ Công Thương đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả kiểm điểm và xử lý các tổ chức, cá nhân tại Vinastas. Sau khi xem xét, ngày 15/3/2017, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình đã có ý kiến chỉ đạo về việc xử lý vi phạm của Vinastas. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng, ngày 30/3/2017, Bộ Công Thương đã có văn bản gửi Vinastas để hướng dẫn và yêu cầu Vinastas báo cáo kết quả về Bộ Công Thương trước ngày 20/4/2017.

Trước đó, hồi tháng 10/2016, Vinastas đã tổ chức công bố báo cáo khảo sát chất lượng nước mắm. Báo cáo này đã tác động tiêu cực tới ngành nước mắm Việt Nam, đồng thời gây bức xúc lớn trong dư luận xã hội. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ Công Thương phối hợp với các đơn vị liên quan xem xét quá trình công bố thông tin của Vinastas.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương đã thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra hoạt động khảo sát và công bố thông tin về chất lượng nước mắm tại Vinastas. Dựa trên kết quả kiểm tra, Bộ Công Thương đã báo cáo và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Vinastas cải chính công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng các nội dung thông tin sai lệch về chất lượng nước mắm; và kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý các tổ chức, cá nhân liên quan theo Điều lệ của Vinastas.

Đối với yêu cầu cải chính thông tin, ngày 16/12/2016, Vinastas đã đăng công khai "Cải chính thông tin về kết quả khảo sát nước mắm của Vinastas" trên website của Vinastas. Trước đó, ngày 24/11/2016, Vinastas cũng đã đăng tải trên website của Hội lời cáo lỗi về việc thông tin kết quả khảo sát nước mắm. Theo thống kê của Vinastas, sau khi Hội đăng, đã có gần 40 cơ quan truyền thông đăng lại nội dung này.

Bộ Công Thương cho biết, Bộ ghi nhận tinh thần cầu thị của Vinastas trong việc thực hiện nghĩa vụ cải chính thông tin theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước.

Phương Dung