1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Bình Dương:

Thu hút đầu tư nước ngoài bằng kế sách “đất lành, chim đậu”

(Dân trí) - Hiện có 26 quốc gia, vùng lãnh thổ có dự án đầu tư vào Bình Dương. Dẫn đầu là Singapore với tổng vốn đầu tư gần 360 triệu USD cho 15 dự án (chiếm khoảng 33% tổng vốn đầu tư). Hàn Quốc giữ vị trí thứ hai với vốn đầu tư là 149 triệu USD. Nhật Bản đứng thứ 3 với vốn đầu tư gần 85 triệu USD.

Đó là những con số thống kê do Sở Kế hoạch & Đầu tư Bình Dương công bố tại buổi gặp gỡ giữa UBND tỉnh với lãnh đạo các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài trên địa bàn.

Bình Dương đang là đất lành thu hút các doanh nghiệp nước ngoài đến làm ăn
Bình Dương đang là "đất lành" thu hút các doanh nghiệp nước ngoài đến làm ăn

Gần 1,1 tỷ USD “rót” vào Bình Dương

Trong 6 tháng đầu năm 2016, tình hình thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Bình Dương có sự chuyển biến tích cực. Kết quả đạt được vượt kế hoạch năm và cao hơn cùng kỳ năm 2015. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm (tính đến ngày 15/6), Bình Dương đã thu hút gần 1,1 tỷ USD đạt hơn 78% kế hoạch năm, cao hơn 8% so với cùng kỳ năm 2015.

Từ đầu năm đến nay đã có 26 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư vào Bình Dương. Dẫn đầu là Singapore với tổng vốn đầu tư gần 360 triệu USD cho 15 dự án (chiếm khoảng 33% tổng vốn đầu tư). Hàn Quốc giữ vị trí thứ hai với vốn đầu tư là 149 triệu USD (chiếm gần 14% tổng vốn đầu tư). Nhật Bản đứng thứ 3 với vốn đầu tư gần 85 triệu USD (chiếm gần 8% tổng vốn đầu tư).

“Đầu tư trực tiếp nước ngoài là nguồn vốn quan trọng tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh. Trong những năm qua, Bình Dương đã thu hút trên 2.600 dự án với tổng số vốn đầu tư 24,7 tỷ USD, tỷ trọng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài chiếm trên 52,7 tổng vốn đầu tư toàn xã hội của tỉnh, đóng góp trên 69,6% tổng giá trị sản xuất ngành công nghiệp của tỉnh và chiếm 79,4% tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu của tỉnh”, đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết.

UBND tỉnh Bình Dương cam kết giải quyết vướng mắc, khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư nước ngoài hoạt động
UBND tỉnh Bình Dương cam kết giải quyết vướng mắc, khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư nước ngoài hoạt động

“Đất lành, chim đậu”

Tại buổi gặp gỡ, đại diện các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh đã nêu những vướng mắc và đề xuất liên quan đến các chính sách lao động, chính sách thuế, vấn đề sở hữu lao động, vấn đề đăng ký văn phòng chi nhánh, tiền trợ cấp, chính sách nhập khẩu hàng kinh doanh, các loại thuế và bảo hiểm đối với người nước ngoài…

“Từ góc nhìn của Singapore, chính quyền Bình Dương đã luôn là một người bạn thân thiết với các công ty của chúng tôi đang đầu tư tại đây. Tổng số vốn đăng ký của các công ty Singapore tại Bình Dương là 2 tỷ USD và là một trong bốn nhà đầu tư lớn nhất tại Bình Dương. Trong số các công ty có đầu tư đáng kể tại tỉnh phải nhắc đến Ascendas-Protrade, Khu Công Nghiệp Việt Nam - Singapore 1,2, Maple Tree, GuocoLand và F&N. Khi chiếc bánh lợi ích ngày càng lớn, phần bánh lợi ích mà tất cả chúng ta nhận được cũng sẽ lớn”, đại diện Lãnh sự quán Singapore nói.

Trong khi đó, đại diện Lãnh sự quán Malaysia cho rằng, vấn đề an toàn của người dân, người lao động trong doanh nghiệp Malaysia, cũng như sự an toàn cơ sở vật chất của các công ty Malaysia là điều quan trọng. “Bình Dương là địa phương rất an ninh, an toàn cho các nhà đầu tư Malaysia và tôi tin rằng an ninh của tỉnh sẽ luôn tốt như thế”, Lãnh sự quán Malaysia nói.

Đại diện Lãnh sự quán Thái Lan thì khẳng định “chắc như đinh đóng cột” khi cho rằng Bình Dương xứng đáng là một trong những điểm đến thu hút đầu tư FDI hàng đầu của Việt Nam trong những năm gần đây.

Ông Trần Thanh Liêm, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đánh giá cao các doanh nghiệp nước ngoài tham gia đầu tư trên địa bàn đã góp phần tích cực vào quá trình phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Bình Dương sẽ luôn nỗ lực để xứng đáng là “đất lành chim đậu” không chỉ cho doanh nghiệp trong nước mà cho các nhà đầu tư nước ngoài.

“Chúng tôi luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi và giải quyết kịp thời các vướng mắc khó khăn mà doanh nghiệp gặp phải trong quá trình đầu tư và hoạt động kinh doanh. Đối với các phản ánh của doanh nghiệp, vấn đề nào thuộc thẩm quyền tỉnh sẽ giải quyết ngay, vấn đề nào vượt thẩm quyền tỉnh sẽ kiến nghị Chính phủ và các Bộ, Ngành tháo gỡ”, ông Liêm nói.

Công Quang – Trang Thơ