1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Gia Lai: Các thương lái buôn hoa đều có lãi

(Dân trí) - Hơn chục ngày nay, thì trường hoa tết trên địa bàn tỉnh Gia Lai bắt dầu sôi động. Vào chiều tối 30 tết, tại các gian hàng hoa đều kín người mua, bán.

Tại một số trục đường hoa chính như: Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Văn Cừ, Trần Phú, Chợ hoa… thì các hoa đã được bán rất nhiều. Nếu dòng người tiếp tục đổ về mua hoa như chiều 30 ngày thì đến khoảng 8h tối cùng ngày số lượng các loại hoa gần như hết.

Anh Nguyễn Văn Cường (thương lái bán hoa tại Chợ hoa, đường Nguyễn Văn Cừ) cho biết: “Năm nay tôi đã nhập từ Bình Định hơn 2.000 chậu hoa cúc, lớn và nhỏ đủ loại. Hơn chục ngày nay tôi vẫn giữ nguyên giá từ 300-500 ngàn đồng/chậu. Nói chung sức mua của năm nay rất đều, nên lượng hoa tôi đã hết chỉ còn khoảng 100 chậu…”.

“Tôi lấy số hoa cúc này của chủ vựa hoa ở Bình Định, trừ chia phí thì năm nay cũng như mọi năm tôi có lãi khoảng 15-20 triệu. Còn một số chậu này tôi cũng đang giảm xuống còn 250 ngàn/chậu để bán cho nhanh để còn đón tết với gia đình…”, ông Cường cho biết thêm.

Tương chị thì chị Nguyễn Thị Hương (TP.Pleiku, Gia Lai) cho biết, năm nay chị nhập 2 loại gồm quất 1.000 chậu là 500 chậu Cúc. Thường quất có giá từ 400-1 triệu đồng/chậu. Riêng ngày 30 tết chị đã bán khoảng 300 chậu cả 2 loại, hiện chị còn tổng khoảng 200 chậu nữa thì dự định cũng sẻ bán hết trong tối nay. Nếu số dư thì chị đưa về nhà chưng chơi chứ không bán rẻ vì đã thu hồi được vốn và có lãi…”.

Theo ghi nhận, tính đến chiều 30 tết, 2 loại bán chạy nhất là hoa cúc và quất. Trên các trục đường thì dòng người vẫn tiếp tục đổ về để chọn cho mình những chậu cây cảnh ưng ý nhất. Giá các loại hoa cũng chỉ giảm xuống khoảng 50 ngàn/chậu cho các loại. Nếu dòng người cứ đổ về như hiện nay thì sẽ hết hoa trong đêm giao thừa.

Chùm ảnh: Dòng người đổ về các điểm bán để chọn hoa

Các loại cúc và quất đã bán 2/3, các thương lái đều đã có lời
Các loại cúc và quất đã bán 2/3, các thương lái đều đã có lời
Đường Nguyễn Tất Thành lượng hoa đã gần hết, nhưng dòng người vẫn đang đông lên
Đường Nguyễn Tất Thành lượng hoa đã gần hết, nhưng dòng người vẫn đang đông lên
Lượng quất trên TP.Pleiku gần như đã bán hết
Lượng quất trên TP.Pleiku gần như đã bán hết
Một số thương lái bán hết hoa và về đón tết cùng gia đình
Một số thương lái bán hết hoa và về đón tết cùng gia đình
Dòng người vẫn đang đổ về để chọn cho mình những chậu hoa ưng ý
Dòng người vẫn đang đổ về để chọn cho mình những chậu hoa ưng ý
Giá quất không giảm nhiều, từ 300-500 ngàn/chậu một chậu nhỏ
Giá quất không giảm nhiều, từ 300-500 ngàn/chậu một chậu nhỏ
Những chậu cúc cuối vẫn giữ nguyên giá 300 ngàn đồng/chậu
Những chậu cúc cuối vẫn giữ nguyên giá 300 ngàn đồng/chậu

Phạm Hoàng