1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Bình Định xúc tiến đầu tư du lịch 2016

(Dân trí) - Mục tiêu mà Bình Định đặt ra là đến năm 2020 sẽ thu hút được 5,5 triệu lượt khách du lịch, doanh thu du lịch đạt 10.000 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng 25%/năm. Để đạt được mục tiêu này, tỉnh đang đưa ra hàng loạt dự án để thu hút đầu tư, với những chính sách đặc biệt hấp dẫn.

Sáng nay 30/3, UBND tỉnh Bình Định và Ngân hàng TMCP BIDV tổ chức họp báo để thông tin về Hội nghị Xúc tiến đầu tư phát triển du lịch Bình Định năm 2016. Hội nghị xúc tiến sẽ diễn ra vào ngày 3/4 tại Bình Định. Ước tính sẽ có khoảng 300 đại biểu và các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước, quốc tế tham gia hội nghị.

Ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho biết: Một trong những điểm nhấn quan trọng của hội nghị lần này là tỉnh Bình Định công bố quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Bình Định đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 nhằm tập trung đầu tư, khai thác tốt tài nguyên du lịch theo hướng chuyên nghiệp, có thương hiệu, bền vững, sản phẩm du lịch có chất lượng cao, có sức cạnh tranh.

Theo đó, mục tiêu mà Bình Định đặt ra là đến năm 2020 sẽ thu hút được 5,5 triệu lượt khách du lịch (trong đó có khoảng 800.000 lượt khách quốc tế), doanh thu du lịch đạt 10.000 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng 25%/năm. Để đạt được mục tiêu này, tỉnh đang đưa ra hàng loạt dự án để thu hút đầu tư, với những chính sách đặc biệt hấp dẫn.


Tháp đôi ở Quy Nhơn - Một trong những địa danh du lịch nổi tiếng của tỉnh Bình Định.

Tháp đôi ở Quy Nhơn - Một trong những địa danh du lịch nổi tiếng của tỉnh Bình Định.

Cụ thể, từ nay đến năm 2020, có khoảng 45 dự án đầu tư trọng điểm phát triển du lịch Bình Định sẽ được triển khai thực hiện. Hiện tại, nhiều dự án du lịch và hạ tầng lớn đã và đang được triển khai xây dựng. Và để thu hút các nhà đầu tư, tỉnh Bình Định có nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn như: chính sách ưu đại đầu tư, hỗ trợ đầu tư cho các dự án vào lĩnh vực dịch vụ du lịch; nhà đầu tư đầu tư trong lĩnh vực du lịch vào địa bàn tỉnh được hưởng ưu đãi về đơn giá thuê đất, thuế thu nhập doanh nghiệp…

Cũng trong khuôn khổ hội nghị sẽ diễn ra ký kết liên kết phát triển du lịch giữa 4 tỉnh: Phú Yên - Bình Định - Gia Lai - Đăk Lăk; trao giấy chứng nhận đầu tư cho các nhà đầu tư kinh doanh du lịch; trao chứng nhận cam kết hỗ trợ vốn đầu tư phát triển của BIDV cho một số dự án hạ tầng trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Đại diện của Bình Định cũng cho hay, với quyết tâm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, UBND tỉnh đã đưa ra những giải pháp phát triển du lịch dài hơi đến năm 2020 và tầm nhìn năm 2030 với 4 trong tâm. Trong đó, tỉnh sẽ phát triển du lịch Bình Định gắn với phát triển thành phố Quy Nhơn, đưa du lịch thành phố Quy Nhơn thành thương hiệu du lịch Bình Định.

Ông Hồ Quốc Dũng khẳng định, qua các Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào du lịch, bước đầu, Bình Đinh đã tạo được một điểm đến mới trên bản đồ du lịch Việt Nam và thế giới. Hiện nay, các thủ tục về cấp phép đầu tư của Bình Định hết sức thông thoáng, với các dự án lớn, Bình Định giao toàn bộ đất sạch cho nhà đầu tư.

Hiện tại, đã có rất nhiều nhà đầu tư lớn trong nước đã và đang tiếp tục đầu tư tại Bình Định như: Vingroup, Sun Group, FLC, Becamex Bình Dương…

Đánh giá cao những nỗ lực xây dựng thương hiệu du lịch Bình Định, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Văn Tuấn cho rằng: Bình Định đã thực hiện thành công nhiều Hội nghị xúc tiến du lịch, điều này cũng thể hiện quyết tâm, nhận thức đúng của ban lãnh đạo các cấp chính quyền tỉnh với phát triển du lịch.

“Tỉnh đã định vị được hình ảnh của một địa phương chuyển hướng từ phát triển công nghiệp sang dịch vụ du lịch, và đó là hướng đi đúng. Tỉnh đang tập trung thu hút đầu tư, dựa trên các sản phẩm lợi thế của mình. Hiện tỉnh cũng đã thu hút được nhiều nhà đầu tư chiến lược, có thể tạo sự đột phá cho du lịch của tỉnh”, ông Tuấn nói.

Nguyễn Hiền

Bình Định xúc tiến đầu tư du lịch 2016 - 2