1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

5 năm liền, Singapore là thành phố đắt đỏ nhất thế giới

(Dân trí) - Singapore vừa một lần nữa đứng đầu danh sách những thành phố đắt đỏ của Economist Intelligence Unit (EIU) trong 5 năm liên tiếp.

Singapore đứng đầu danh sách các thành phố đắt đỏ nhất thế giới 5 năm liên tiếp. (Nguồn: Seng Chye Teo | Getty)
Singapore đứng đầu danh sách các thành phố đắt đỏ nhất thế giới 5 năm liên tiếp. (Nguồn: Seng Chye Teo | Getty)

Đáng nói, các thành phố như New York, London và Los Angeles, thậm chí còn không nằm trong top 10 thành phố đắt đỏ nhất trong cuộc khảo sát Chi phí Sinh hoạt Toàn cầu năm 2018 của EIU.

Theo đó, bảng xếp hạng hàng năm của EIU so sánh giá cả của hơn 150 mặt hàng ở 133 thành phố trên thế giới, như bánh mì, rượu, thuốc lá và xăng dầu.

Tờ CNBC cho rằng, bản báo cáo này được thiết kế để giúp các nhà quản lý tính lương một cách công bằng khi chuyển nhân viên của họ ra nước ngoài.

Việc Singapore đứng đầu bảng xếp hạng này phản ánh một xu hướng rằng chi phí sinh hoạt ở châu Á đang tăng cao khi nền kinh tế khu vực này phát triển thần tốc.


Tốp 10 thành phố đắt đỏ nhất thế giới năm 2018. (Nguồn: EIU)

Tốp 10 thành phố đắt đỏ nhất thế giới năm 2018. (Nguồn: EIU)

Bên cạnh đó, Seoul cũng đứng ở vị trí thứ 7 trong bảng xếp hạng, trong khi Hong Kong xếp ở vị trí thứ 4.

Tuy nhiên, một số thành phố rẻ nhất trên thế giới cũng nằm ở châu Á, ví như Ấn Độ và Pakistan.

Ngoài ra, những thành phố của châu Âu vẫn nằm trong tốp 10 của danh sách đắt đỏ này như Paris, Zurich, Oslo, Geneva và Copenhagen.

Trong khi đó, thành phố duy nhất không thuộc châu Á hay châu Âu mà vẫn nằm trong tốp 10 là thành phố Tel Aviv, Israel.

Thêm nữa, các chuyên gia nhận định rằng, sự suy yếu của đồng USD vào năm 2017 đã làm cho New York và Los Angeles trượt xuống vị trí thứ 13 và 14.

Hồng Vân
Theo CNBC

5 năm liền, Singapore là thành phố đắt đỏ nhất thế giới - 3