Malaysia bắt 1 người Việt trong chiến dịch truy quét ở bang Johor

Sáu lao động nhập cư bất hợp pháp, trong đó có 1 người Việt Nam ở Sutlang Laut bang Johor của Malaysia đã bị bắt trong một cuộc truy quét do Sở Nhập cư bang này triển khai.

Kiểm tra giấy tờ của người nhập cư tại sân bay Kuala Lumpur. (Nguồn: AP)
Kiểm tra giấy tờ của người nhập cư tại sân bay Kuala Lumpur. (Nguồn: AP)

Ngày 6/9, đại diện sở trên xác nhận trong cuộc truy quét với tên gọi Ops Ikrar diễn ra ngày 3/9, có 6 người bị bắt giữ, trong đó có 5 người Indonesia gồm 4 phụ nữ và 1 nam giới, và 1 phụ nữ người Việt Nam.

Những người này trong độ tuổi từ 24 đến 41.

Theo nguồn tin trên, các nhân viên chấp pháp của Sở Nhập cư bang Johor đã phải phá cửa để vào căn nhà nơi những người này đang ẩn náu.

Ngoài ra, một phụ nữ người Indonesia cũng bị bắt vì tội chứa chấp những lao động bất hợp pháp trong nhà theo Luật Di trú năm 1959.

Cơ quan nhập cư đang tiến hành điều tra thêm đối với các lao động nhập cư bất hợp pháp nói trên./.

Theo (TTXVN/Vietnam+)

http://www.vietnamplus.vn/malaysia-bat-1-nguoi-viet-trong-chien-dich-truy-quet-o-bang-johor/404725.vnp